Vì sao 3 cầu thủ Chelsea không được nhận huy chương vô địch?

Có ít nhất 3 cầu thủ Chelsea không được nhận huy chương vô địch.
Có ít nhất 3 cầu thủ Chelsea không được nhận huy chương vô địch.
TPO - Chelsea đã chính thức vô địch Premier League, thế nhưng niềm vui không đến với tất cả. Theo tiết lộ, có ít nhất 3 cầu thủ của đội bóng thành London sẽ không được nhận huy chương vô địch do thi đấu quá ít mùa này.

Rạng sáng nay, ở cuộc tiếp đón Watford, Chelsea có chiến thắng 4-3 đầy kịch tính. Thế nhưng chẳng cần nhờ đến 3 điểm trước đối thủ này, đội bóng thành London cũng đã vô địch Premier League. Thực tế, họ đã vô địch ngay sau chiến thắng 1-0 trước West Brom rạng sáng 13/5 vừa qua, tức là sớm hơn 2 vòng đấu.

Ở vòng cuối cùng Premier League mùa giải 2016/2017, Chelsea sẽ gặp Sunderland, đội đã chính thức xuống hạng. Theo truyền thống, ở trận này, các cầu thủ Sunderland sẽ xếp thành 2 hàng và chào đón tấn vương. Tất nhiên, đây là nghi lễ không bắt buộc và Sunderland có thể từ chối làm điều đó nếu nó xát muối thêm vào nỗi đau xuống hạng của họ.

Cũng theo quy định của ban tổ chức Premier League, huy chương vàng sẽ chỉ được trao cho những cầu thủ có ít nhất 5 lần ra sân ở mùa giải này. Và với Chelsea, có 3 cầu thủ chắc chắn sẽ không được nhận huy chương, đó là Ola Aina (2 lần ra sân ở mùa này), Nathan Ake và Asmir Begovic (đều có 1 lần ra sân mùa này) và dù có thi đấu hết cả 2 trận còn lại cũng không đủ mốc 5 lần theo quy định.

Trong 3 người, Asmir Begovic có lẽ cảm thấy buồn nhất. Anh vốn rời Stoke City và gia nhập Chelsea với tham vọng trở thành “người gác đền” số 1. Thế nhưng HLV Conte chỉ trọng dụng Thibaut Courtois và điều đó khiến thủ thành người Bosnia có quá ít cơ hội ra sân thi đấu. Theo tiết lộ từ The Sun, Asmir Begovic nhiều khả năng sẽ rời Chelsea trong mùa hè năm nay để tìm tới một bến đỗ mới, nơi anh có thể có nhiều cơ hội ra sân hơn.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.