Vì đâu chậm cưỡng chế công trình vi phạm?

0:00 / 0:00
0:00
TP - Nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) trên địa bàn thành phố, dù đã có quyết định cưỡng chế đã lâu nhưng vẫn “chây ỳ”, không được xử lý dứt điểm gây bức xúc cho người dân.

Mới đây, ông Đỗ Trung Hùng (quận Đống Đa) tiếp tục có đơn kiến nghị về công trình nhà 66 ngõ 317 Tây Sơn (phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa) xây dựng sai phép nhưng không bị xử lý. Cụ thể, công trình trên tự ý xây dựng các kết cấu thép đua ra ngõ 1,2m; Xây dựng thêm tầng 4 thay đổi so với giấy phép xây dựng 1 tầng...

Theo ông Hùng, dù công trình đã xây dựng từ năm 2019 nhưng đến nay vẫn chưa bị xử lý dù ông đã nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan chức năng.

Tại Khu sinh thái Vườn Xuân (xã Kim Chung, huyện Đông Anh) xây dựng sai phạm trên đất nông nghiệp rộng hơn 12.000m2 mà báo Tiền Phong đã từng phản ánh. Ngày 30/11/2021, UBND huyện Đông Anh ban hành Quyết định số 15012/QĐ-CCXP về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với những vi phạm tại dự án do bà Nguyễn Thị Ngân làm chủ đầu tư. Nhưng đến nay khu sinh thái vẫn tấp nập đón khách.

Chậm cưỡng chế các công trình sai phép

Liên quan đến đơn kiến nghị về sai phạm TTXD tại phường Ngã Tư Sở, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Tuấn đã có văn bản gửi UBND quận Đống Đa. Qua đó khẳng định: Công trình xây dựng sai giấy phép được cấp. Cụ thể, giấy phép cấp ngày 8/5/2019 cho phép công trình xây dựng 3 tầng, mặt tiền không có kết cấu đua ra ngõ đi chung.

Thực tế, công trình xây dựng 4 tầng, có đua một số kết cấu ra ngõ đi chung từ 0,25-0,8m. Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị quận Đống Đa xử lý dứt điểm vi phạm của công trình theo đúng quy định của pháp luật.

Theo lãnh đạo phường Ngã Tư Sở, ngày 28/7/2022, phường đã có buổi họp với các hộ liên quan, phường sẽ phối hợp với cơ quan chức năng xử lý công trình theo quy định. Đối với công trình vi phạm đã có quyết định cưỡng chế tại phường Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm), xã Kim Chung, lãnh đạo các đơn vị sau nhiều lần trao đổi đều đưa ra câu trả lời chung chung: “Đang xử lý”.

Có thể thấy, nhiều công trình vi phạm TTXD trên địa bàn Hà Nội, dù đã được ban hành quyết định cưỡng chế nhưng sau một thời gian lại không bị xử lý khiến cho tình trạng vi phạm TTXD ngày càng phức tạp, khiến các chủ đầu tư ngày càng “nhờn luật”.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND các quận, huyện, thị xã và các đội quản lý trật tự xây dựng đô thị đã kiểm tra 9.166 công trình xây dựng, đạt 100% công trình có hoạt động xây dựng trên địa bàn.

Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện, thiết lập hồ sơ xử lý đối với 179 trường hợp vi phạm (chiếm tỷ lệ 2,238%). Đến nay, UBND các quận, huyện, thị xã đã xử lý dứt điểm 98/179 trường hợp vi phạm và đang tiếp tục giải quyết, xử lý theo thẩm quyền 81 trường hợp.

Ngoài ra, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội đã thực hiện 3 cuộc thanh tra và 48 cuộc kiểm tra chuyên ngành, tập trung vào các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng; phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và công sở. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, ban hành 16 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 405 triệu đồng.

Trước đó, trong một báo cáo của Sở Xây dựng năm 2021, đơn vị này thông tin: Một số UBND quận, huyện, đội QLTTXDĐT báo cáo chưa đầy đủ, chưa đúng thời hạn, số liệu báo cáo chưa chính xác, không thống nhất số liệu giữa các lần báo cáo. Có sự sai lệch số liệu giữa UBND quận, huyện với số liệu của đội QLTTXDĐT, không gửi báo cáo bản chính... gây khó khăn cho công tác tổng hợp tình hình TTXD chung của Sở Xây dựng.

MỚI - NÓNG
Tác phẩm dự thi Vẽ bìa Quyển sách tôi yêu của em Phan Phương Linh, lớp 11K, THPT chuyên Long An
Một thoáng tranh luận về 'dâm thư' của Ocean Vương
TP - Gần đây các vị phụ huynh đã chịu khó đọc cùng con hơn. Thể hiện qua vụ bài thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh được đưa vào sách giáo khoa bị chê hồi tháng 10/2023. Và mới đây là "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" bị một phụ huynh có con học trường quốc tế ở TPHCM cho là “dâm thư”.
Học sinh bậc THPT thường gặp nhiều khó khăn, áp lựcẢnh: PV
Học sinh bối rối chọn ngành nghề
TP - Học sinh THPT ở độ tuổi nhạy cảm, dễ tổn thương và gặp khó khăn khi định hướng nghề nghiệp cũng như chịu nhiều áp lực từ học tập, thi cử. Tuy nhiên, nhiều trường hợp chưa được phát hiện và hỗ trợ tư vấn, điều trị kịp thời.