VFF nhận trách nhiệm, ông Hùng từ chức

VFF nhận trách nhiệm, ông Hùng từ chức
TP - Trong bản báo cáo dài 5 trang A4 gửi Thường trực LĐBĐVN (VFF), Hội đồng HLV quốc gia, HLV Phan Thanh Hùng đã nhận mọi trách nhiệm chuyên môn đối với thất bại của ĐTVN và xin từ chức. Đề xuất của ông Hùng nhanh chóng được VFF chấp thuận.

> Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ dưới áp lực từ chức
> Ba ngày, quyết tương lai HLV Phan Thanh Hùng
> 'Mổ xẻ' thất bại của ĐTVN: Rối như canh hẹ

Phát biểu tại cuộc họp báo sau phiên họp với Thường trực VFF, Hội đồng HLV quốc gia với sự tham dự của các thành viên BHL ĐTVN, HLV Phan Thanh Hùng cho biết: “Nguyên nhân chuyên môn là yếu tố nổi trội nhất dẫn đến thất bại của ĐTVN. Trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ tối đa của VFF.

So với những năm tôi tham gia đội tuyển, đây là lần đội nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Các cầu thủ cũng hợp tác tích cực, cả khi tập luyện và thi đấu.

“Tuy nhiên, khi vào giải, đã có nhiều diễn biến không tốt về chuyên môn, ảnh hưởng tiêu cực tới thành tích của đội. Cùng với BHL, cá nhân tôi trên cương vị là HLV trưởng phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Tôi đã đề nghị VFF thôi chức HLV trưởng ĐTQG”.

Được biết, trong bản báo cáo dài năm trang gửi VFF, HLV Phan Thanh Hùng đã trình bày toàn bộ các mặt thuận lợi cũng như bất lợi dẫn đến kết quả yếu kém của ĐTVN.

Ngoài sự vắng mặt của một số trụ cột do chấn thương (Phước Vĩnh, Xuân Hiếu, Quang Thanh), một nguyên nhân quan trọng khác HLV Phan Thanh Hùng và BHL ĐTVN đề cập đến (và được VFF, Hội đồng HLV quốc gia đồng tình), là việc “một số cầu thủ không có động lực thi đấu”.

“Đá ba trận, trận cuối với Thái Lan còn được chứ hai trận với Myanmar và Philippines phải dùng từ ‘không chấp nhận nổi’”, theo Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng.

Quan chức VFF yên vị

Theo Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng, sau khi “trao đổi thẳng thắn và căng thẳng”, Thường trực VFF đã thống nhất chấp thuận đề xuất xin từ chức của HLV Phan Thanh Hùng.

“Anh Hùng nhận trách nhiệm và rút lui, chúng tôi rất hoan nghênh. Ngoài anh Hùng, thì VFF cũng phải chịu một phần trách nhiệm”-ông Dũng cho biết.

Theo Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng, VFF có hai khuyết điểm. Một là thiếu người phụ trách chuyên môn và hai là đã chấp thuận để HLV Phan Thanh Hùng kiêm nhiệm cả ĐTQG, ĐT U22 QG và CLB Hà Nội T&T.

“Việc VFF đồng ý cho HLV trưởng kiêm nhiệm là một sai lầm. Cụ thể như thế nào thì dư luận, báo chí và giới chuyên môn cũng đã có phân tích cụ thể. Chúng tôi chính thức thừa nhận sai lầm đó và sẽ có báo cáo lên Bộ VH-TT&D, Tổng cục TDTT.

“Tôi chỉ muốn nói thêm, ở đây không phải bao biện cho VFF, là khi chúng ta có chủ trương sử dụng HLV nội, chỉ có ba HLV gồm: Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng và Phan Thanh Hùng. Nhưng khi VFF cử người làm việc với anh Đức, anh Thắng, cả hai đều từ chối. Chỉ duy nhất HLV Phan Thanh Hùng nhận lời, nhưng yêu cầu được kiêm nhiệm. Anh Hùng cũng có cái khó, là đang làm tốt đẹp ở CLB Hà Nội T&T, lên đội tuyển chưa biết tương lai như thế nào. Trong tình thế đó, VFF buộc phải đồng ý”, ông Dũng cho biết.

HLV Phan Thanh Hùng đã nhận trách nhiệm và từ chức, vậy VFF nhận trách nhiệm thì sẽ như thế nào?

Cả Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng đều lắc đầu với câu hỏi này và khẳng định, sẽ không ai ở VFF từ chức thời điểm hiện tại.

Theo TTK Ngô Lê Bằng, với vai trò hỗ trợ cho ĐTVN, tạo môi trường thuận lợi để các cầu thủ ổn định tâm lý thi đấu, VFF đã làm tròn trách nhiệm.

“Việc cầu thủ bị tâm lý trong khi thi đấu là chuyện thường xảy ra. Vấn đề này anh Hùng đã nhận về mình”-ông Bằng cho biết.

Trả lời về trách nhiệm của Hội đồng HLV quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Sỹ Hiển cho biết: “Chúng tôi nhận sai sót là còn chưa thẳng thắn. Tuy nhiên chúng tôi chỉ giữ trách nhiệm tư vấn các vấn đề về chuyên môn còn quyết định như thế nào thuộc về HLV Phan Thanh Hùng và BHL.

“Trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi cũng đã đặt ra một số vấn đề như việc đội tuyển thi đấu có nhiều quá không, tập trên cát ở Nha Trang quá nhiều, một số cầu thủ bị chấn thương có phải do quá tải… Rõ ràng khi vào giải, các cầu thủ không đạt thể trạng sung sức nhất”.

VFF đại hội sớm vào tháng 6-2013

Theo kế hoạch ban đầu, Đại hội VFF sẽ được tổ chức vào tháng 10-2013. Tuy nhiên, Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng hôm qua cho biết, đại hội có thể được tổ chức sớm vào tháng 6-2013, thời điểm nghỉ trước giai đoạn lượt về của V.League.

“Nếu tổ chức trước thời điểm đó thì sớm quá, mà để tới tháng 10 thì hơi muộn vì sau đó VN còn phải tham dự SEA Games 27 ở Myanmar”- ông Dũng cho biết.

Khi đề cập tới trách nhiệm của VFF đối với thất bại của ĐTVN, ông Dũng cũng khẳng định, đại hội sẽ bỏ phiếu và khi đó, coi như trách nhiệm của từng vị trí trong VFF sẽ được quyết định. Hiện, đang có khá nhiều sức ép lên Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, sau liên tiếp các thất bại gần đây của VN ở SEA Games 26 và AFF cup 2012.

99% là HLV ngoại

Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng cho biết, VFF đã lên kế hoạch tìm người thay thế HLV Phan Thanh Hùng.

“Vấn đề này chúng tôi cũng đã có thảo luận. Quan điểm là sẽ tìm người tốt nhất để chuẩn bị cho SEA Games 2013. Tuy nhiên trước mắt chúng tôi cần báo cáo lên Tổng cục TDTT và Bộ VH-TT&DL. Ngày 13-12 tới chúng tôi sẽ họp BCH, thảo luận các tiêu chí chọn HLV. Khi có quyết định thì sẽ công bố. Hiện tại chưa thể nói là chọn ai. Sắp tới sẽ diễn ra Asian cup, nếu không kịp chúng tôi sẽ sử dụng HLV tạm quyền”.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, 99% người được VFF chọn sẽ là một HLV ngoại. Như thừa nhận của Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng, với những gì đã diễn ra với HLV Phan Thanh Hùng, rất ít có khả năng một HLV nội khác dám nhận lời đề nghị của VFF.

Không triệu tập cầu thủ thiếu động lực lên tuyển

Trước câu hỏi của báo giới về những cầu thủ bị đánh giá thiếu động lực thi đấu ở AFF cup 2012, Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng cho biết: “Ở đây chúng tôi không muốn nêu tên để giữ cho cầu thủ. Tuy nhiên ai tinh ý sẽ thấy sắp tới một số không được triệu tập lên tuyển. Tôi cho rằng đối với một cầu thủ, chế tài lớn nhất là không được triệu tập lên ĐTQG. Tới đây chúng tôi sẽ kiên quyết thực hiện việc này, bất kể người đó là ai, năng lực chuyên môn như thế nào”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.