VFF cho 'tướng' Phúc hai lựa chọn

VFF cho 'tướng' Phúc hai lựa chọn
TP - Dự kiến nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ chính thức đảm nhiệm cương vị mới từ ngày 1/5. Ông Phúc hiện chưa đưa ra lựa chọn cuối cùng.

> Ngẫm từ một chiếc ghế
> VFF ký hợp đồng dài hạn với HLV Hoàng Văn Phúc

Tướng Phúc sẽ là nhân viên của VFF hay trực tiếp ký hợp đồng làm HLV trưởng và dám chịu trách nhiệm với kết quả của ĐT U23 tại SEA Games 27?. Ảnh: VSI
Tướng Phúc sẽ là nhân viên của VFF hay trực tiếp ký hợp đồng làm HLV trưởng và dám chịu trách nhiệm với kết quả của ĐT U23 tại SEA Games 27?. Ảnh: VSI.

Kết thúc trận đấu với HV An Giang ở vòng 5 giải hạng Nhất diễn ra cuối tuần qua, HLV Hoàng Văn Phúc đã chính thức nói lời chia tay CLB Hà Nội để lên tuyển. Trái với mùa giải trước, phong độ của CLB Hà Nội mùa giải năm nay không được tốt. Qua 5 lượt trận, đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc mới thắng một, hoà một và để thua ba trận.

Trả lời Tiền Phong, GĐĐH CLB Hà Nội Phạm Quang Huy cho biết: “Mất HLV Hoàng Văn Phúc là một thiệt thòi với đội bóng. CLB lúc này lại đang gặp khó khăn. Tuy nhiên là nhiệm vụ quốc gia thì không thể chối từ. Chúng tôi rất vui vẻ tạo điều kiện để anh Phúc lên tuyển”.

Được biết, sáng qua 22/4, TTK Ngô Lê Bằng đã có cuộc làm việc với HLV Hoàng Văn Phúc để thống nhất các điều khoản trong hợp đồng trước khi ký.

Theo tìm hiểu, VFF hiện đưa ra hai phương án để HLV Hoàng Văn Phúc lựa chọn. Một là trở thành cán bộ của VFF, chuyên trách các vấn đề của ĐTQG. Ông Phúc sau đó sẽ nhận nhiệm vụ làm HLV trưởng ĐTVN và U23 VN. Hai, chỉ ký hợp đồng làm HLV trưởng ĐTVN và U23 VN.

“Phương án nào cũng có ưu nhược điểm riêng. Chúng tôi vì vậy vẫn để thời gian để anh Phúc cân nhắc trước khi đưa ra quyết định. Nếu làm chuyên trách với VFF, dĩ nhiên tương lai của anh Phúc sẽ được đảm bảo hơn”-TTK Ngô Lê Bằng cho biết.

Trước một số ý kiến về việc VFF giao chỉ tiêu có phần nặng cho HLV Hoàng Văn Phúc ở SEA Games 27 (vào tới trận chung kết, hướng tới giành HCV), theo TTK Ngô Lê Bằng, “không chỉ VN mà cả trên thế giới, tôi cho rằng bóng đá nói riêng, thể thao nói chung đều phải hướng tới thành tích. Áp lực cũng là điều khó tránh khỏi khi tham dự bất kỳ giải đấu nào. Dĩ nhiên, thi đấu thì sẽ có thắng, có thua. Vấn đề là cách chúng ta ứng xử với nhau như thế nào khi kết quả chẳng may không được như ý”.

Một lãnh đạo VFF khác bày tỏ quan điểm, rất muốn HLV Hoàng Văn Phúc dám “sòng phẳng”, trực tiếp ký hợp đồng HLV trưởng và nhận trách nhiệm ở SEA Games 27.

VFF hiện đưa ra hai phương án để HLV Hoàng Văn Phúc lựa chọn. Một là trở thành cán bộ của VFF, chuyên trách các vấn đề của ĐTQG. Ông Phúc sau đó sẽ nhận nhiệm vụ làm HLV trưởng ĐTVN và U23 VN. Hai, chỉ ký hợp đồng làm HLV trưởng ĐTVN và U23 VN.

“Bất kỳ HLV nào trên thế giới khi ký hợp đồng đều gắn liền trách nhiệm của mình với các vấn đề chuyên môn của đội bóng. Ở ta, VFF cũng luôn bị yêu cầu phải trao toàn quyền cho HLV trưởng, dù là nội hay ngoại. Thực tế việc chọn quân, lên phương án chiến thuật...VFF chưa hề can thiệp mà luôn để HLV trưởng tự quyết, dù là HLV nội hay ngoại.

“Chúng tôi sẵn sàng nhận trách nhiệm nếu không tạo điều kiện tối đa để HLV và các cầu thủ thi đấu. Về điểm này, từ trước đến nay chưa HLV nào than phiền VFF. Tôi cho rằng dư luận và báo chí cũng cần phân biệt rạch ròi trong chuyện này chứ không phải VFF né tránh trách nhiệm”-lãnh đạo VFF trên cho biết.

Phát biểu trên hoàn toàn có cơ sở. Trên thực tế, ĐTVN và U23 VN tham dự bất kỳ giải đấu nào đều được hưởng các chế độ cao nhất có thể. Lãnh đạo Tổng cục TDTT thậm chí đã nhận không ít lời phàn nàn từ các bộ môn khác bởi thành tích cao nhưng lại hưởng đãi ngộ kém so với bóng đá. Điển hình như môn bóng đá nữ. Mặc dù liên tiếp giành HCV khu vực, nhưng tiền thưởng và các chế độ khác dành cho thầy trò HLV Trần Vân Phát luôn chỉ bằng một phần nhỏ so với các cầu thủ bóng đá nam.

Tới gần đây khi VN đứng trước cơ hội vào VCK World cup bóng đá nữ 2014, VFF mới tăng lương cho HLV Trần Vân Phát. Cụ thể, ông Phát được VFF trả lương 6.500 USD/tháng, cao hơn cả HLV Hoàng Văn Phúc (không quá 100 triệu đồng/tháng).

Theo TTK Ngô Lê Bằng, nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ chính thức nhận nhiệm vụ mới từ ngày 1/5/2013.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG