Về thăm quê Bác, thích thú trải nghiệm xay lúa, giã gạo

TPO - Về thăm quê Bác, du khách không chỉ được hòa mình vào không khí trong lành mà còn được trải nghiệm những hoạt động dân dã, bình dị như xay lúa, giã gạo.
Về thăm quê Bác, thích thú trải nghiệm xay lúa, giã gạo ảnh 1

Về với quê Bác, du khách sẽ được lắng nghe các hướng dẫn viên kể lại những câu chuyện về Bác và gia đình Bác.

Về thăm quê Bác, thích thú trải nghiệm xay lúa, giã gạo ảnh 2

Đặc biệt, du khách sẽ được trải nghiệm những hoạt động bình dị, mộc mạc thôn quê như xay lúa, giã gạo.

Về thăm quê Bác, thích thú trải nghiệm xay lúa, giã gạo ảnh 3Về thăm quê Bác, thích thú trải nghiệm xay lúa, giã gạo ảnh 4

Ban quản lý đã đặt một chiếc cối xay làm từ gỗ, tre và những thúng lúa trong nhà sàn để du khách đến và trải nghiệm công việc xay lúa.

Về thăm quê Bác, thích thú trải nghiệm xay lúa, giã gạo ảnh 5

Nhiều trẻ em cũng được bố mẹ cho trải nghiệm công việc xay lúa..

Về thăm quê Bác, thích thú trải nghiệm xay lúa, giã gạo ảnh 6Về thăm quê Bác, thích thú trải nghiệm xay lúa, giã gạo ảnh 7

Sau khi xay lúa bằng cối, sẽ tiếp tục dùng nong, nia để sàng.

Về thăm quê Bác, thích thú trải nghiệm xay lúa, giã gạo ảnh 8

Du khách thích thú lưu lại những tấm ảnh kỷ niệm trên quê Bác.

Về thăm quê Bác, thích thú trải nghiệm xay lúa, giã gạo ảnh 9

Ngoài xay lúa, du khách tiếp tục được trải nghiệm giã gạo bằng cối đá.

Về thăm quê Bác, thích thú trải nghiệm xay lúa, giã gạo ảnh 10

Chị Nguyễn Thị Hợi (52 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên) cho hay, bản thân chị là người làm nông nghiệp nên việc xay lúa, giã gạo bằng các công cụ thô sơ không quá xa lạ. Hiện nay, những công việc này đều đã được thay thế bằng máy móc hiện đại nên từ lâu chị chưa có cơ hội trải nghiệm lại. “Thực sự lâu lắm rồi tôi mới thử lại việc xay lúa, sàng lúa, giã gạo như thế này. Đây là một trải nghiệm vui và thích thú”, chị Hợi chia sẻ.

Tin liên quan