Về đâu, các ngôi sao của bầu Kiên?

Về đâu, các ngôi sao của bầu Kiên?
TP - Công Vinh và Thành Lương, hai ngôi sao nội sáng nhất trong đội hình của bầu Kiên, đang thất nghiệp, chưa tìm được CLB mới.

> Cầu thủ Việt bán đồ đạc, nợ nần chồng chất
> Sao của bầu Kiên và tương lai bất định

Trước thời điểm AFF cup 2012 khởi tranh, Công Vinh đã khiến dư luận bất ngờ khi chủ động tiết lộ thông tin, sẽ phải đền bù 18 tỷ đồng cho CLB bóng đá Hà Nội nếu muốn ra đi.

Câu chuyện nhanh chóng được lãng quên sau khi cả hai đội bóng của bầu Kiên chính thức tuyên bố giải thể, không tham dự mùa giải 2013 vì thiếu kinh phí.

Công Vinh trong khi đấy cũng bị “mất giá” trầm trọng vì phong độ kém cỏi ở AFF cup 2012. Cựu tiền đạo SLNA cũng bị nghi ngờ nằm trong nhóm cầu thủ thi đấu không tích cực, một phần nguyên nhân dẫn đến thất bại của ĐTVN.

Một số ý kiến đã lên tiếng chê Công Vinh, đồng thời cho rằng, tiền đạo từng là chân sút số một của ĐTVN đã bắt đầu bước sang kia sườn dốc sự nghiệp.

Thực tế là sau khi trở về VN, người ta thấy Công Vinh vào tận miền Nam, xuống Bình Dương rồi ngược lên TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, là người khá kín kẽ, Công Vinh né tránh trả lời các câu hỏi trực tiếp về bến đỗ mới đang hướng tới. Cũng chưa có đội bóng nào lên tiếng chính thức về việc sẽ chiêu mộ tiền đạo ngôi sao của bầu Kiên.

Khi còn ở Bangkok (Thái Lan), Công Vinh từng úp mở khả năng nghỉ thi đấu để tập trung vào việc học đại học, chuẩn bị cho tương lai sau này.

Theo một số người quen, hai công việc quan trọng của Công Vinh lúc này là tìm việc, và chờ ngày người yêu là ca sỹ Thủy Tiên sinh em bé. Trả lời Tiền Phong hôm qua, Công Vinh cho biết việc tìm CLB mới của mình vẫn chưa có gì mới.

Không quá kín như Công Vinh, đích đến của tiền vệ Thành Lương được biết là CLB Hà Nội T&T. So với nhiều đội bóng khác, Hà Nội T&T có ưu điểm gần nhà, tiện việc chăm sóc gia đình. Đội bóng của bầu Hiển cũng thể hiện sự quan tâm tới Thành Lương. Tuy nhiên, đôi bên hiện vẫn chưa đi đến được quyết định cuối.

Trao đổi với Tiền Phong chiều qua, HLV Phan Thanh Hùng cho biết: “Cá nhân tôi cũng rất quý Thành Lương. Tuy nhiên việc có ký hợp đồng với Lương hay không cần phải cân nhắc và bàn bạc thêm. Đội hiện đang trong thời gian nghỉ tập nên sau khi tập trung trở lại, chúng tôi mới quyết định”.

Theo HLV Phan Thanh Hùng, lực lượng của Hà Nội T&T mùa giải năm nay cơ bản đã ổn định, cả nội và ngoại binh. Theo tìm hiểu, vấn đề hiện tại giữa đôi bên là khoản tiền chuyển nhượng.

Trong tình hình các CLB đều đang gặp khó khăn, Hà Nội T&T rất muốn sở hữu Thành Lương với mức giá vừa phải. Chủ tịch CLB Hà Nội T&T Nguyễn Quốc Hội khẳng định, sẽ phải cân đối tài chính CLB trước khi
quyết định.

Sau khi tuyên bố giải thể, CLB bóng đá Hà Nội khẳng định sẽ tạo điều kiện tối đa cho các cầu thủ chuyển sang đội bóng mới hoặc cho mượn, bán.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chỉ duy nhất tiền đạo Timothy do đã hết hợp đồng nhanh chân chuyển sang The Vissai Ninh Bình. Số còn lại (khoảng trên dưới 50 cầu thủ) vẫn đang trong cảnh đôn đáo tìm việc, bao gồm cả Công Vinh và Thành Lương.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG