VĐV võ gậy Việt Nam bỡ ngỡ vì không biết phải... đi giày

VĐV võ gậy Việt Nam bỡ ngỡ vì không biết phải... đi giày
TPO - Ban tổ chức nước chủ nhà Phlippines không có thông báo cụ thể về trang phục thi đấu cho các vận động viên (VĐV) đội tuyển võ gậy Việt Nam tại SEA Games 30.

Chiều nay, 1/12, tại Angeles University Foundation, các nam vận động viên võ gậy tranh tài ở 4 hạng cân. Kết quả, chủ nhà Philippines giành cả 4 HCV.

Trong khi đó, đội tuyển võ gậy Việt Nam giành được 2 tấm huy chương bạc (HCB) thuộc về Vũ Văn Kiên (55 kg) và Phù Thái Việt (65 kg). Cùng với đó là hai tấm HCĐ thuộc về Vũ Đức Hùng (60 kg) và Nguyễn Ngọc Đạt (55 kg).

Đánh giá về công tác trọng tài của giải đấu, ông Nguyễn Thanh Tùng - lãnh đội võ gậy cho biết, có một vài tình huống không công bằng nhưng ban huấn luyện đã lập tức can thiệp, yêu cầu đổi trọng tài sao cho trận đấu diễn ra minh bạch nhất.

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Tùng, võ gậy môn quốc võ của Philippines nên VĐV nước chủ nhà rất am hiểu về môn võ này. Trong khi đó, các VĐV Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong quá trình tập luyện và thi đấu.

“Các VĐV Việt Nam còn trẻ, thời gian làm quen và tập luyện rất ngắn chỉ trong 3 tháng. Không những thế, mãi đến hôm qua, BTC mới thông báo các VĐV phải đi giày thi đấu, thay vì đi chân đất như tập luyện thông thường. Với điều kiện như vậy, tôi hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn của toàn đội”, ông Nguyễn Thanh Tùng nói.

Trả lời với Tiền Phong, VĐV Vũ Văn Kiên cho biết: "Trước giải đấu, đội tuyển có 1 tháng đi tập huấn tại Philippines nên trình độ cũng được nâng lên và tự tin hơn". Trong khi đó, VĐV Phù Thái Việt cho biết: “Nếu bị xử ép cũng phải chấp nhận. Bọn em chỉ biết cố gắng và nỗ lực hết sức”.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).