VĐV Jujitsu Thái Lan thốt lên 'bất công' khi thua đối thủ Campuchia ở trận chung kết SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Panuwat - nam võ sĩ jujitsu Thái Lan - đã không thể giấu nổi cảm xúc sau khi nhận kết quả thua Campuchia ở trận chung kết nội dung biểu diễn jujitsu vào chiều 4/5. Anh thốt lên rằng các trọng tài đã quá bất công.
VĐV Jujitsu Thái Lan thốt lên 'bất công' khi thua đối thủ Campuchia ở trận chung kết SEA Games 32 ảnh 1

Võ sỹ Panuwat không hài lòng với kết quả

Ngay khi nhận kết quả, Panuwat đã gục xuống khóc như mưa. Anh chia sẻ trong ấm ức với báo chí nước nhà: “Tôi nghĩ quyết định của trọng tài là không công bằng. Nó làm cho các vận động viên rất nản lòng. Tôi đã tập luyện chăm chỉ, nhưng rồi hy vọng giành huy chương vàng của tôi bị chặn lại bởi một điều như thế này.

Tôi cũng không thể nói nhiều về nó. Nhưng nếu biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế, tôi thà lấy đồng hoặc bạc và không cần thi đấu chung kết còn hơn”.

Đây là kết quả gây tranh cãi, nhưng thực ra nó không mang tới bất ngờ bởi ở nội dung biểu diễn SEA Games 32, nước chủ nhà hoàn toàn có lợi trong việc cạnh tranh huy chương. Chính đồng đội của Panuwat là Navin đã thừa nhận thực tế này.

VĐV Jujitsu Thái Lan thốt lên 'bất công' khi thua đối thủ Campuchia ở trận chung kết SEA Games 32 ảnh 2

Hai VĐV Campuchia giành HCV nội dung biểu diễn, HCĐ thuộc về Việt Nam

Navin nói trên Thairath: “Tôi không ngại bất cứ điều gì. Tôi luôn nói với những đồng đội trẻ của mình rằng trong thể thao có kẻ thắng người thua. Hãy để khán giả tự quyết định. Nếu chiến thắng trong mắt khán giả thì điều đó cũng đủ làm tôi vui mừng”.

Dù sao thì Panuwat có lý do để bức xúc bởi cách đây 3 tháng ở giải vô địch châu Á, bộ đôi Panuwat - Navin thậm chí còn giành chức vô địch. Tầm vóc của họ đã vươn ra ngoài đấu trường Đông Nam Á.

Trong khi đó, theo truyền thông khu vực, cặp đôi Campuchia được 3 trọng tài chấm điểm quá ưu ái. “Khi vừa hoàn tất bài thi và chưa biết điểm, cặp Campuchia dường như cũng đã biết mình sẽ vô địch”, Thairath bình luận.

MỚI - NÓNG