Vào quán nước bàn chuyện làm ăn, người phụ nữ bị đánh thuốc mê mất hết tài sản

TPO - Tin lời “đối tác”, người phụ nữ lên xe đi cùng đến quán nước để bàn chuyện làm ăn, rồi bị đánh thuốc mê mất gần 4 lượng vàng đang đeo trên người.

Ngày 21/9, Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ tổ chức họp báo thông tin về vụ gây mê để cướp tài sản vừa xảy ra trên địa bàn.

Vụ việc xảy ra vào ngày 21/7, có người đàn ông tên Cường sử dụng số điện thoại 0778.175.003 gọi vào số điện thoại của bà T.T.H (50 tuổi, ngụ xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) để hỏi mua sỉ ổi (do bà H. có đăng bán ổi và đất đai trên mạng xã hội).

Đến khoảng 11h ngày 23/7, Cường liên lạc, hẹn bà H. uống cà phê nói chuyện về mua bán đất. Bà H. điều khiển xe từ nhà đến bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ gửi xe, rồi lên xe để Cường chở đến quán cà phê Vườn Tơ Hồng (thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) bàn chuyện làm ăn.

Vào quán nước bàn chuyện làm ăn, người phụ nữ bị đánh thuốc mê mất hết tài sản ảnh 1 Đối tượng Phong tại cơ quan điều tra.

Vào quán, cả 2 đều gọi nước uống. Tuy nhiên, chưa uống xong thì Cường lại ra ngoài đem thêm 1 ly nước khác vào cho bà H. Uống xong, bà này bị mê man bất tỉnh. Đến khoảng 3h ngày 24/7, bà H. tỉnh dậy thì phát hiện mất 1 điện thoại di động hiệu Iphone 7 plus, gần 4 lượng vàng nữ trang đeo trên người, 4 triệu đồng tiền mặt.

Công an quận Ninh Kiều đã tiến hành kiểm tra và xác định Từ Thanh Phong (46 tuổi, ngụ phường 14, Quận 8, TP Hồ Chí Minh) và Hà Thị Thạnh (54 tuổi, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) là nghi can gây án. Được biết, cả 2 sống chung như vợ chồng và đều có tiền án cướp tài sản với thủ đoạn dùng thuốc mê.

Đến ngày 20/9 Ban chuyên án nhận được tin đối tượng Phong đã xuất hiện tại phường 14, quận 8, TP Hồ Chí Minh nên đã tiến hành bắt giữ. Mở rộng điều tra, lực lượng tiếp tục bắt giữ đối tượng Thạnh đang lẩn trốn tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều.

Tại cơ quan công an, Phong khai nhận, sau khi chấp hành xong hình phạt tù vào tháng 2/2020, y đã tìm gặp Thạnh tại Cần Thơ để bàn bạc tìm kiếm người có tài sản để chiếm đoạt lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Biết bà H. có nhiều tài sản, Phong đã tìm cách tiếp cận giả vờ là người mua đất, rồi chuẩn bị thuốc ngủ bỏ vào ly nước cho bị hại uống. Sau khi bà H. mê man, đối tượng đã báo Thạnh biết, rồi dùng kéo cắt móng tay cắt toàn bộ trang sức đeo trên người nạn nhân để bán lấy tiền tiêu xài.

Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...