Vào lãnh địa của hàng ngàn con rắn

Vào lãnh địa của hàng ngàn con rắn
TPO - Chuyên nuôi loại rắn hổ vện, mỗi năm trại rắn của anh Nguyễn Tấn Phong tại xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cung cấp hàng chục ngàn rắn con và một lượng lớn rắn thương phẩm.

Anh Nguyễn Tấn Phong (SN 1993) ngụ tại xã La Ngà, huyện Định Quán chọn nghề nuôi rắn hổ vẹn đã nhiều năm nay. Hiện trại rắn rộng cả ngàn mét vuông của ông chủ trẻ này thường xuyên có có trên 3.000 con rắn hổ vện, cung cấp hàng chục ngàn con rắn giống cho các hộ khác cùng phát triển ngành nghề này. Chưa dừng lại, ông chủ trại rắn này đang tiếp tục xây thêm chuồng trại đủ để nuôi khoảng 10.000 con rắn thương phẩm.

Vào lãnh địa của hàng ngàn con rắn ảnh 1

Ông chủ Nguyễn Tấn Phong với con rắn giống có trọng lượng trên 2kg

Vào lãnh địa của hàng ngàn con rắn ảnh 2

Rắn được nuôi quần thể mỗi ô có hàng chục con sống trong các dãy chuồng được che chắn kín đáo

Vào lãnh địa của hàng ngàn con rắn ảnh 3Một ổ rắn bố mẹ hàng chục con
Vào lãnh địa của hàng ngàn con rắn ảnh 4

Trứng rắn được gom lại đưa vào máy ấp cho ra rắn con

Vào lãnh địa của hàng ngàn con rắn ảnh 5Ổ rắn đang trưởng thành
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.