Van Parsie có nguy cơ “hỏng” một bên mắt

Van Parsie rời sân trên cáng vì chấn thương ở vùng mắt.
Van Parsie rời sân trên cáng vì chấn thương ở vùng mắt.
TPO - Một quan chức của Fenerbahce tiết lộ, chấn thương vùng mắt mà Robin van Persie mới gặp phải là rất nghiêm trọng. Tiền đạo người Hà Lan sẽ cần phải tiến hành một ca phẫu thuật ngay lập tức và ông không loại trừ khả năng anh sẽ bị giảm thị lực.

Tối qua, Fenerbahce có chiến thắng 3-1 trước Akhisar Belediyespor ở Super Lig. Trận này, Robin van Persie tỏa sáng, điền tên lên bảng điện tử bằng bàn mở tỷ số phút 26 nhưng chỉ khoảng hơn 10 phút sau, anh dính phải chấn thương ở vùng mắt. Ngôi sao người Hà Lan va chạm với đối thủ Abdulwahid Sissoko trong vòng 16,5 mét. Ở tình huống tranh chấp, đầu của Sissoko đập vào mắt của Van Persie.

Van Persie nằm gục xuống sân, tỏ rõ sự đau đớn, trong khi vùng mắt máy chảy rất nhiều. Ngay lập tức, trọng tài phải cho dừng trận đấu để các bác sĩ vào sơ cứu và cáng cựu ngôi sao M.U ra ngoài. Tất nhiên, anh chẳng thể thi đấu tiếp, thậm chí còn phải vào phòng y tế để các bác sĩ theo dõi cụ thể chấn thương. Ban đầu, bác sĩ John Kunduracioglu của Fenerbahce cho biết không có gì nghiêm trọng. Thế nhưng trong chia sẻ mới đây, một quan chức của CLB đã mang tới sự lo lắng cho các CĐV.

“Van Persie va chạm ở vùng mắt. Mí mắt cậu ấy bị rách và chảy máu. Sau khi sơ cứu, chúng tôi đưa Van Persie đến kiểm tra tại bác sĩ nhãn khoa. Trong ngày mai, cậu ấy sẽ kiểm tra lại một lần nữa trước khi tiến hành phẫu thuật. Chúng tôi rất lo lắng, vì nó có thể khiến thị lực của Van Persie bị suy giảm. Chúng tôi sẽ thông báo tình hình mới nhất tới cho NHM”, vị lãnh đạo của Fenerbahce chia sẻ.

Sau 7 lần ra sân, Van Persie đã ghi 4 bàn cho Fenerbahce. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đang đứng thứ năm trên BXH Super Lig, với 18 điểm sau 5 trận thắng, 3 hòa và 2 thua. Cách đây hơn 1 tháng, báo chí từng đưa tin, Van Persie để xảy ra bất đồng với Ban huấn luyện và có thể sớm nói lời chia tay Fenerbahce. Thế nhưng việc liên tục ra sân và ghi bàn trong thời gian gần đây cho thấy đó hoàn toàn là những thông tin không có căn cứ.

MỚI - NÓNG