Văn Lâm tự tin đấu với thủ môn số 1 Thái Lan

Văn Lâm tự tin đấu với thủ môn số 1 Thái Lan
TPO - Thủ thành tuyển Việt Nam cho biết, kinh nghiệm khoác áo Muangthong United tại Thai League sẽ giúp ích anh rất nhiều khi tuyển Việt Nam chạm trán Thái Lan ở trận ra quân King's Cup ngày 5/6 tới đây.

Văn Lâm hiện là một trong 2 tuyển thủ Việt Nam đang chơi bóng ở Thai League. Anh đã bắt chính trong màu áo CLB Muangthong United, kể từ khi gia nhập đội bóng này từ đầu mùa. Đặc biệt, anh là đồng đội với 2 tiền đạo Teerasil Dangda và Adisak Kraisorn, tập cùng thủ môn nổi tiếng Kawin Thamsatchanan của tuyển Thái Lan. Kinh nghiệm tại Thai League giúp Văn Lâm tự tin hơn khi trở về hội quân cùng tuyển Việt Nam tham gia chiến dịch King's Cup tại Thái Lan. 

"Lâm có thuận lợi được tập luyện và thi đấu với một số cầu thủ Thái Lan trong đội hình của CLB Muangthong United hiện nay. Kinh nghiệm đó có thể giúp Lâm tự tin hơn khi gặp Thái Lan. Hai tiền đạo của đội tuyển Thái Lan đang thi đấu tại Muangthong sẽ khiến Lâm hiểu phần nào nó cách chơi, những động tác xử lý bóng của họ", Văn Lâm thể hiện sự tự tin trước ngày về nước hội quân.

Ở lần tập trung này, HLV Park Hang-seo gọi 3 thủ môn lên tuyển Việt Nam. Ngoài Văn Lâm, hai gương mặt còn lại là Trần Nguyên Mạnh (SLNA) và Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng). Sự trở lại của Trần Nguyên Mạnh là hoàn toàn hợp lý sau khi anh thể hiện phong độ cao tại V-League. Trong khi đó, thủ môn mới 20 tuổi Nguyễn Văn Toản cũng có màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải năm này, cho thấy tiềm năng lớn và xứng đáng được ông Park chỉ dạy thêm.

"Tôi rất vui khi có tên trong danh sách tập trung. Lúc nào, điều đó cũng như lần đầu tiên được lên tuyển. Tôi có thể gặp lại anh em ở trên đội. Đặc biệt là rất vui khi tôi thấy có thủ môn trẻ Phạm Văn Toản của CLB Hải Phòng được thầy Park Hang-seo gọi lần này. Chúng tôi từng gặp nhau khi tôi còn chơi bóng ở Hải Phòng, đây sẽ là cơ hội tốt cho em ấy. Tôi cũng thấy vui khi anh Trần Nguyên Mạnh trở lại đội tuyển thi đấu sau 3 năm vắng mặt. Anh em rất mong chờ được gặp lại nhau", Văn Lâm chia sẻ.

Nói về cơ hội cạnh tranh bắt chính, Văn Lâm cho biết, mỗi cầu thủ được gọi lên tuyển đều là vinh dự lớn. Nếu có cơ hội được BHL sắp xếp trong đội hình thi đấu chính thức thì chắc chắn ai cũng cố gắng cống hiến hết sức mình vì màu cờ sắc áo. 

Theo kế hoạch, ngày 1/6 đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội và bay thẳng tới Bangkok trong đêm. Đội sẽ nghỉ lại Bangkok một đêm trước khi bay tiếp tới Buriram sáng ngày hôm sau. Thầy trò HLV Park Hang Seo dự kiến sẽ có 3 buổi tập tại Buriram trước khi bước vào trận đầu tiên với chủ nhà Thái Lan hôm 5/6.

MỚI - NÓNG