VĂN HÓA NĂM 2021: Nhiều điểm sáng, thêm hy vọng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trên nền u ám của một năm chống dịch cam go và không ít mất mát, điểm sáng từ thành tựu văn hóa, vị thế của con người Việt Nam trên trường quốc tế tiếp thêm năng lượng, thắp lên hy vọng mở ra năm mới 2022.

Hội nghị “Diên Hồng” về văn hóa

Hội nghị Văn hóa Toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng hôm 24/11/2021 là mốc son, đánh dấu 75 năm sau sự kiện Bác Hồ tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần đầu tiên năm 1946. Sự kiện nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ khiến những người quản lý văn hóa, nhà văn hóa và giới văn nghệ sĩ thêm niềm tin, chung chí hướng cho sự nghiệp phát huy sức mạnh mềm của dân tộc.

VĂN HÓA NĂM 2021: Nhiều điểm sáng, thêm hy vọng ảnh 1

Tổng Bí thư và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ tâm huyết với sự nghiệp phát triển văn hóa. Ảnh: HOÀNG MẠNH THẮNG

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và có bài phát biểu chỉ đạo tâm huyết, làm nức lòng giới văn nghệ sĩ. Ghi nhận vai trò của văn hóa, Tổng bí thư nói lâu nay một bộ phận cán bộ và người dân chưa nhận thức được đầy đủ tư tưởng “văn hóa soi đường cho quốc dân đi” mà Hồ Chủ tịch đã nêu ra từ 75 năm trước. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa nhấn mạnh quan điểm “văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa làm nên hồn cốt của dân tộc nên mất văn hóa là mất dân tộc”.

Vinh danh văn hóa, con người Việt

Đại hội đồng UNESCO lần thứ 41 thông qua danh sách “Danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2022-2023” để UNESCO cùng vinh danh, tham gia kỷ niệm năm sinh/năm mất. Việt Nam tự hào có thêm hai danh nhân được UNESCO cùng tổ chức kỷ niệm: 200 năm sinh của danh nhân, nhà văn hóa, nhà thơ lớn Nguyễn Đình Chiểu, kỷ niệm 250 năm sinh và 200 năm mất nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Nghị quyết của UNESCO một lần nữa khẳng định tầm ảnh hưởng của hai tên tuổi lớn đối với nền văn hóa, văn học nghệ thuật Việt Nam. Trước đó, UNESCO từng thông qua nghị quyết vinh danh nhân 100 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 600 năm sinh Nguyễn Trãi, 250 năm sinh Nguyễn Du, 650 năm mất nhà giáo Chu Văn An.

VĂN HÓA NĂM 2021: Nhiều điểm sáng, thêm hy vọng ảnh 2

Xòe Thái được vinh danh.

UNESCO đã ghi danh Nghệ thuật Xòe Thái vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, tại Phiên họp Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 16 của UNESCO diễn ra tại Paris ngày 15/12. Xòe được coi là máu thịt của người Thái, là hình thức sinh hoạt cộng đồng quan trọng của đồng bào trong những dịp lễ trọng và các cuộc vui. Xòe Thái được thực hành tập trung nhiều nhất ở bốn tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái. Nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Thái ở Tây Bắc này còn thể hiện tình đoàn kết, khát vọng hòa hợp, sự cố kết cộng đồng. Ủy ban Liên Chính phủ cho rằng, sự ghi danh Xòe Thái thúc đẩy trách nhiệm trao truyền di sản giữa các thể hệ và thực hành di sản trong đời sống đương đại, tôn trọng sự đa dạng văn hóa và tăng thêm niềm tự hào cho người Việt.

Nhan sắc Việt thăng hạng

Người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International 2021) gây tiếng vang, góp phần nâng hạng nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế. Sau tám năm đưa thí sinh dự đấu trường sắc đẹp tầm cỡ này, Việt Nam có chiến thắng lịch sử đầu tiên. Người đẹp chỉ đặt mục tiêu lọt Top 5 nhưng xuất sắc giành vương miện nhờ nỗ lực phi thường, sự tổng hòa của nhan sắc và trí tuệ. Thành tựu vượt trội của Thùy Tiên được tích lũy từ các ứng viên Việt Nam từng tham gia đấu trường này như Á hậu Huyền My, Á hậu Bùi Phương Nga.

VĂN HÓA NĂM 2021: Nhiều điểm sáng, thêm hy vọng ảnh 3

Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Vũ Huyền Diệu góp phần nâng hạng nhan sắc Việt.

Nối gót Nguyễn Thúc Thùy Tiên, thí sinh 14 tuổi Vũ Huyền Diệu đăng quang Miss Eco Teen International-phiên bản dành cho thí sinh từ 14-19 tuổi của cuộc thi Hoa hậu Du lịch Sinh thái quốc tế (Miss Eco International). Vũ Huyền Diệu sinh năm 2008 đang theo học trường quốc tế tại TP.HCM mang hai dòng máu Việt và Singapore. Cô gái được mệnh danh là “công chúa tài năng”, bên cạnh nhan sắc và thần thái còn hội tụ khả năng nổi bật trong lĩnh vực ca hát, chơi dương cầm, bơi lội. Thành tích ấn tượng này chính là bệ phóng vững vàng cho Huyền Diệu ở những cuộc thi nhan sắc tầm cỡ hơn khi cô bé trưởng thành.

Ấm tình người, tình nghệ sĩ

Bất chấp những ì xèo, ồn ào xung quanh những vụ đòi hỏi nghệ sĩ sao kê khoản tiền cả trăm tỷ đồng huy động từ thiện, tấm lòng và hành động đẹp của giới nghệ sĩ Việt xứng đáng được tôn vinh. Trong bối cảnh hoạt động văn hóa nghệ thuật, giải trí đóng băng suốt gần một năm trời, nghệ sĩ rời xa sân khấu hào nhoáng để khoác lên mình những bộ trang phục bảo hộ, những bộ quần áo giản dị đi vác gạo, rau củ, phát tận tay những suất ăn nghĩa tình, phát quà cho bà con khó khăn trong đợt giãn cách xã hội và dịch bùng phát căng thẳng hay đơn giản là góp tiếng hát, tiếng đàn tri ân đội ngũ tuyến đầu chống dịch, cổ vũ tinh thần người dân vượt qua cơn hoạn nạn.

Quyền Linh xứng đáng là nghệ sĩ của năm. Anh tạo được thiện cảm nhiều nhất nhờ hành trình không mệt mỏi hỗ trợ người dân phía Nam. Hình ảnh chiếc áo phông đẫm mồ hôi, chân mang đôi dép tổ ong giản đơn gắn với Quyền Linh trong suốt các chuyến đi nghĩa tình. “Tham gia chống dịch là tôi chấp nhận ngày mai tôi không còn nữa”, Quyền Linh tâm sự. Anh sống cùng F0, bế F0 trên tay và thậm chí chứng kiến bệnh nhân COVID-19 ra đi ngay bên cạnh.

VĂN HÓA NĂM 2021: Nhiều điểm sáng, thêm hy vọng ảnh 4

Những hình ảnh đẹp của nghệ sĩ Việt trong năm qua.

Quyền Linh, hàng loạt nghệ sĩ khác như Hoa hậu H’Hen Niê, MC Đại Nghĩa, nghệ sĩ Việt Hương, NSƯT Xuân Bắc, ca sĩ Phương Thanh, CLB Suối mát từ tâm của các Hoa hậu, người đẹp Hoa hậu Việt Nam… và hàng nghìn nghệ sĩ, người dân âm thầm đùm bọc đồng bào trong cơn nguy khó… không hề hành động để đổi lấy sự nổi tiếng. Họ bất chấp nguy hiểm, đánh đổi sinh mạng để tham gia hoạt động thiện nguyện nhằm lan tỏa giá trị sống đẹp, tiếp thêm năng lượng cho cộng đồng. Nghĩa cử của họ không cần những lời hoa mỹ để tôn vinh, bởi họ sống và trao đi giá trị cốt lõi nhất của tình người.

MỚI - NÓNG