Vận hành cảng container quốc tế hơn 70 ha tại Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 5/4, Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng tại Lạch Huyện, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng chính thức được đưa vào khai thác. Cảng này quy mô hơn 70 ha, có khả năng tiếp nhận đồng thời 2 tàu container lớn nhất thế giới. 

Tham dự lễ khánh thành có ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Mai Văn Chính - Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nicolai Prytz - Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam...

Cảng Container quốc tế Hateco Hải Phòng (bến số 5 và số 6) được khởi công từ tháng 8/2022, triển khai liên tục suốt hơn 30 tháng, hoàn thành vượt tiến độ 2 tháng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng - ghi nhận những nỗ lực của nhà đầu tư để sớm đưa công trình vào khai thác, vận hành. TP. Hải Phòng luôn khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng hàng hải, cảng biển tại khu vực Lạch Huyện.

Vận hành cảng container quốc tế hơn 70 ha tại Hải Phòng ảnh 1

Ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng - phát biểu tại buổi lễ.

Theo ông Thọ, sản lượng hàng hóa qua cảng Hải Phòng luôn có mức tăng cao, từ 12-15%/năm, năm 2024 đạt 190 triệu tấn và dự kiến trong năm 2025 là 212 triệu tấn. Trong đó, khu bến Lạch Huyện được quy hoạch có chức năng cửa ngõ kết hợp trung chuyển quốc tế, có các bến container, tổng hợp, hàng rời, hàng lỏng/khí, bến cảng khách quốc tế, bến công vụ, có khả năng đón nhận cỡ tàu container đến 18.000 tấn, tàu tổng hợp, hàng rời đến 100.000 tấn, tàu hàng lỏng/khí đến 150.000 tấn, tàu khách đến 225.000 tấn.

Đánh giá về việc doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hàng hải, ông Nguyễn Xuân Sang - Thứ trưởng Bộ Xây dựng - khẳng định, hàng hải luôn là lĩnh vực thu hút lượng lớn nguồn đầu tư tư nhân so với các hạ tầng khác, với phương châm kết cấu hạ tầng công cộng chỉ chiếm 14% tổng mức đầu tư hàng hải.

Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, định hướng sắp tới của ngành hàng hải là nguồn lực đầu tư của các thành phần kinh tế khác vào kết cấu hạ tầng cảng biển sẽ chiếm khoảng 95% tổng mức đầu tư.

"Việc đưa vào khai thác bến 5, 6 là minh chứng cho định hướng đúng đắn của Đảng và Nhà nước về thu hút các thành phần tư nhân khác vào kết cấu hạ tầng, trong đó có kết cấu hạ tầng cảng biển", ông Sang nói và nhấn mạnh, việc đưa vào khai thác bến số 5, 6 và sắp tới là bến cảng số 3, 4 sẽ tạo thành hệ thống 6 bến cảng tại Lạch Huyện.

Ông Trần Văn Kỳ - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hateco, nhà đầu tư dự án - cho biết, với quy mô hơn 70 ha, trong đó bến chính dài 900m và bến sà lan 300m, Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng có khả năng tiếp nhận đồng thời 2 tàu container lớn nhất thế giới, công suất khai thác đạt 2,2 triệu Teu/năm, khẳng định vị thế là cảng nước sâu lớn nhất và hiện đại nhất miền Bắc.

MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Lúa chất lượng cao: Một số nơi lúng túng, quá quan tâm bán tín chỉ carbon

Lúa chất lượng cao: Một số nơi lúng túng, quá quan tâm bán tín chỉ carbon

TPO - Tròn 1 năm Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp được triển khai trên đồng ruộng, kết quả thu được đã rõ, nhưng thực tế vẫn còn một số khó khăn, thách thức, liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ còn yếu. Đáng chú ý, một số địa phương khi triển khai mô hình mới quá quan tâm đến việc tạo và bán tín chỉ carbon, thay vì tập trung cho canh tác bền vững, giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân.
Hà Nội: Bầu trời Thủ đô mù mịt trong ngày nghỉ lễ

Hà Nội: Bầu trời Thủ đô mù mịt trong ngày nghỉ lễ

TPO - Sáng 6/4 (tức mùng 9/3 Âm lịch), ngày thứ hai kỳ nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, Hà Nội chìm trong sương mù dày đặc, khiến tầm nhìn hạn chế, giao thông khó khăn. Thời tiết bất lợi không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân mà còn gây trở ngại cho các hoạt động tham quan, vui chơi và lễ hội trong dịp nghỉ lễ
Lý do dự án công nghệ thông tin 10.000 tỷ nguy cơ ‘mắc cạn’

Lý do dự án công nghệ thông tin 10.000 tỷ nguy cơ ‘mắc cạn’

TPO - Bình Dương là một trong các địa phương top đầu về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Với mong muốn thay đổi diện mạo, tỉnh này đã lên kế hoạch đầu tư nhiều công trình xứng tầm, trong đó có Trung tâm công nghệ thông tin tập trung hơn 10.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án có nguy cơ “mắc cạn” do rào cản pháp lý.
Tin mới về 'lùm xùm' giá điện tạm thời, vướng mắc dự án năng lượng tái tạo

Tin mới về 'lùm xùm' giá điện tạm thời, vướng mắc dự án năng lượng tái tạo

TPO - Theo lãnh đạo Cục Điện lực - Bộ Công Thương, qua rà soát bộ nhận thấy vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của EVN, đặc biệt là vấn đề liên quan đến giá tạm tính chưa thực sự phù hợp và Bộ đã có đề nghị yêu cầu EVN phải tiếp tục rà soát trên tình thần quán triệt đúng chỉ đạo của Chính phủ, quan điểm là phải xử lý dứt điểm vấn đề này.