Vẫn chưa tháo dỡ nhà trái phép trên hồ Đầm Trị

Công trình trên hồ Đầm Trị vẫn nguyên vẹn.
Công trình trên hồ Đầm Trị vẫn nguyên vẹn.
TPO - Ông Lương Hoài Nam, Chủ tịch UBND phường Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) nói, phường chỉ tháo dỡ công trình sai phạm tại hồ Đầm Trị khi có "lệnh" của Chủ tịch TP Hà Nội hoặc Chủ tịch quận Tây Hồ.

 Đề xuất tháo dỡ căn nhà trong 1 tháng

Ngày 29/5, Báo Tiền Phong điện tử có bài: “Ngang nhiên xây nhà trái phép trên hồ sen Đầm Trị”, khu vực phường Quảng An, Tây Hồ.

Trao đổi với PV ngày 12/6, ông Lê Hoài Nam, Chủ tịch UBND phường Quảng An nói: "Chỉ có đồng chí Chung (ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội) và đồng chí Tuấn (ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ) chỉ đạo, tôi mới dỡ".

Ông Nam ký giải: "Việc vi phạm không bắt được quả tang, qua 2 năm rồi, nên không có hồ sơ xử lý vi phạm hành chính. Hiện mình phải khôi phục lại, bản thân ông Vũ Hoa Thảo, Chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ tổng hợp Quảng An đã có cam kết tháo dỡ trong thời gian từ 15 đến 30 ngày".
Được biết, ngày 5/6, chính quyền phường Quảng An đã huy động người và phương tiện máy móc đến cưỡng chế công trình sai phạm nhưng sau đó lại rút về. Ông Nam nói, do ngôi nhà có tài sản bên trong nên chính quyền sở tại đã tạm hoãn việc cưỡng chế, vận động người dân tự tháo dỡ.
Ông Nam cho biết thêm, sau khi nhận được thông tin phản ánh từ báo chí về công trình sai phạm trên hồ Đầm Trị, phường đã chỉ đạo lực lượng chức năng xuống kiểm tra thực địa. Ngày 12/6, lực lượng chức năng phường Quảng An đã tháo dỡ công trình sai phạm là căn nhà sàn dựng trên hồ Đầm Trị. 
Tuy nhiên, theo quan sát của PV, căn nhà dựng trên hồ Đầm Trị như ông Nam nói chỉ tháo dỡ vài tấm tôn, các hạng mục khác hầu như còn nguyên vẹn.

Dân chụp ảnh tố công trình vi phạm

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, ngày 5/1/2015, UBND phường Quảng An đã ký hợp đồng số 1 giao khoán khu vực hồ Đầm Trị cho ông Vũ Hoa Thảo, Chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ tổng hợp Quảng An để nuôi trồng thủy sản. Thế nhưng, ông Thảo đã dựng nhà có diện tích khoảng 200m2 trên mặt ao Thuỷ Sứ (thuộc xóm Chùa, tổ 14, phường Quảng An).

Vẫn chưa tháo dỡ nhà trái phép trên hồ Đầm Trị ảnh 1 Người dân chụp ảnh tố cáo chính quyền "ngó lơ" công trình sai phạm trên địa bàn phường Quảng An. Ảnh: M.Đ

Nhiều nhà hàng khác cũng lấn chiếm dựng trên hồ Đầm Trị, đất nông nghiệp trên địa bàn phường Quảng An. Điều đáng nói, theo tố cáo của ông N.V.T (người dân phường Quảng An), Có hộ gia đình dựng nhà tạm cấp 4 bị chính quyền địa phương cưỡng chế trong khi đó những công trình đồ sộ cùng dựng trên đất nông nghiệp vẫn tiếp tục được xây dựng, tồn tại. Bức xúc, ông T. đã chụp ảnh để làm bằng chứng tố cáo hành vi sai phạm gửi tới cơ quan báo chí. 

Ngày 30/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội có văn bản giao Chủ tịch UBND quận Tây Hồ kiểm tra làm rõ thông tin báo chí phản ánh về tình trạng đổ phế thải, dựng nhà trái phép trên hồ Đầm Trị thuộc phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội. Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo “kiên quyết ngăn chặn, xử lý sai phạm” như báo nêu; Kiên quyết ngăn chặn, xử lý sai phạm (nếu có).  Xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan.

MỚI - NÓNG