V-League 2021 và “ẩn số” HAGL

Công Phượng sẽ tỏa sang ở HAGL trong mùa giải mới
Công Phượng sẽ tỏa sang ở HAGL trong mùa giải mới
TP - Đội bóng của bầu Đức hứa hẹn sẽ tạo nên sức hút rất lớn đối với giới mộ điệu bóng đá. Với những thay đổi mạnh mẽ về lực lượng, HAGL cũng được dự báo sẽ là ẩn số lớn ở V-League 2021.  

HAGL đang trải qua những chuyển biến rất mạnh thời gian vừa qua. Công Phượng sau khi hết hợp đồng với Tp Hồ Chí Minh lập tức được đưa trở lại phố núi. Kiatisuk Senamuang, một “người cũ” của HAGL, vốn rất lừng lẫy ở Đông Nam Á cũng được bầu Đức gọi trở lại.

Đi cùng với HLV Kiatisuk Seamunang, theo xác nhận mới đây của HAGL, là chuyên gia vật lý trị liệu Bundit Thiabthong. Cái tên Bundit Thiabthong không quá xa lạ với giới bóng đá Việt Nam. Bundit có biệt danh “Master Boy”, vốn gắn bó với HLV Kiatisuk khi cả hai cùng làm ở ĐTQG Thái Lan. Bảng thành tích của Bundit khá dày khi chuyên gia này từng cùng Thái Lan vô địch 2 kỳ AFF Cup 2014 và 2016, HCV SEA Games 2013 cùng U23 Thái Lan và hạng 4 tại Asian Games 2014.

Nhiệm vụ của Bundit là giúp các cầu thủ đạt được trạng thái thể lực tốt, đảm bảo hồi phục một cách hiệu quả nhất. Với việc đưa Bundit cùng sang HAGL, có thể nói Kiatisuk phần nào đã có nắm bắt được những vấn đề của đội bóng phố núi, trong đó thể lực vốn không phải điểm mạnh. Báo chí Thái Lan mới đây dẫn lời Kiatisuk cho biết, mục tiêu của anh là đưa HAGL vào nhóm 3-4 đội dẫn đầu V-League 2021 và xa hơn là chức vô địch năm 2022.

Có thể nói, đây mới chính là đích ngắm bầu Đức hướng tới khi chấp nhận chi rất mạnh ở mùa giải tới. Trên thực tế, HAGL vốn sở hữu lực lượng nội binh rất tốt, có trình độ kỹ thuật cao như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, hay Văn Toàn, Văn Thanh…Vấn đề lớn nhất đối với HAGL trong những năm qua có thể ở khía cạnh tài chính cũng như sự “máu lửa” của bầu Đức. Ít ai trong số các ông bầu bóng đá “máu thắng” như bầu Đức và lâu nay, nó vốn là chất xúc tác khiến cho các cầu thủ HAGL thi đấu “nhiệt” hơn.

Nhiều mùa giải qua, HAGL thi đấu với phong độ rất thất thường. Nhiều thời điểm, đội bóng phố núi đánh mất tinh thần, dẫn tới thành tích không như ý. Đặt trong bối cảnh đó thì những tín hiệu gần đây của HAGL là rất tích cực. Bầu Đức dù vẫn khẳng định đưa Kiatisuk về “chỉ để trụ hạng”, nhưng nhìn cách chuẩn bị của HAGL thời gian qua, mong muốn của ông Đức rõ ràng lớn hơn rất nhiều.

Chính điều này cũng khiến cho HAGL trở nên khó lường hơn. Vấn đề không chỉ ở năng lực cầm quân đã được khẳng định của HLV Kiatisuk ở cả cấp độ CLB cũng như đội tuyển quốc gia. Thực tế V-League hiện nay tồn tại nhiều thách thức với HAGL hơn rất nhiều so với giai đoạn của Kiatisuk trước đây. Đơn cử như CLB Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh hay thậm chí Quảng Ninh, SLNA đều tạo nên những trở lực rất mạnh.

Tuy nhiên, điều quan trọng là các cầu thủ HAGL được cởi bỏ gánh nặng về mặt tinh thần. Những cầu thủ như Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn hay Công Phượng…đều rất xuất sắc, và chỉ cần được đặt trong môi trường thích hợp, HAGL có thể khiến bất kỳ đối thủ nào cũng phải e dè. Trên báo Thái, HLV Kiatisuk cũng cho biết một trong những vấn đề ông cần giải quyết khi dẫn dắt HAGL là xây dựng lối chơi thích hợp để phát huy hết năng lực của từng cầu thủ. Ở V-League, ít tiền đạo nội nào sở hữu tốc độ, khả năng bứt tốc trong khoảng hẹp như Văn Toàn, lối chơi thông minh, tinh tế và cũng rất sắc bén như Tuấn Anh, hay giàu năng lượng như Công Phượng. Thứ HAGL cần lúc này là một bàn tay đủ khả năng gắn kết những cầu thủ đó lại với nhau, tạo nên sức mạnh tổng hợp.

Cũng có lẽ không phải vô cớ bầu Đức chọn mùa giải 2021 để thay đổi. Về mặt chủ quan, lứa cầu thủ của HAGL nay đã “chín” sau nhiều năm được cọ xát ở V-League. Về mặt khách quan, bầu Đức từng nhiều lần phản đối câu chuyện “1 ông chủ, nhiều đội bóng” gắn với CLB Hà Nội và các “anh em”. Mùa giải tới, Quảng Nam đã xuống hạng Nhất, Sài Gòn FC được chuyển giao và V-League chỉ còn lại 2 đội bị cho có liên quan nhau, CLB Hà Nội và SHB Đà Nẵng.

CLB Hà Nội cũng sẽ đối diện với nhiều thách thức từ những đối thủ mới như Viettel hay Tp Hồ Chí Minh. Đó rõ ràng là thời cơ thuận lợi để HAGL nghĩ tới một cuộc trở lại.

MỚI - NÓNG