Ưu tiên đối nội

Ưu tiên đối nội
TP - Giữa tuần qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gửi tới người dân xứ cờ hoa một thông điệp liên bang được đánh giá là “chiều lòng người” khi ông nhấn vào những mối quan tâm hàng đầu của nền kinh tế số một thế giới - đó là “tiếp lửa” cho đà phục hồi sau “bão” tài chính.

Nước Mỹ vừa nói lời chia tay một năm 2010 với những thành quả không mấy ấn tượng khi nền kinh tế vẫn đang chật vật, tỷ lệ thất nghiệp xấp xỉ 10%, nợ công và thâm hụt ngân sách tăng mạnh đặt ra những bài toán khó cho Washington. Vậy nên, Thông điệp liên bang năm nay của Tổng thống Obama có chủ đề “Chiến thắng tương lai” khẳng định những ưu tiên thúc đẩy kinh tế, giảm thâm hụt và cải cách chính phủ.

Cùng tông giọng này, Thông điệp liên bang trước đó (ngày 30-11-2010) của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cũng nhấn tới các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, giảm lạm phát và thất nghiệp. Rõ ràng, kinh tế là vấn đề trọng tâm trong chiến lược phát triển đất nước của Mỹ và Nga, hai cường quốc hàng đầu thế giới, trong năm nay.

Thông điệp của lãnh đạo hai nước lớn cũng đề cập lướt qua chính sách đối ngoại. Thông thường, đối ngoại không phải là ưu tiên trong các văn kiện dạng này và chỉ được nhắc lại như một sự khẳng định các lập trường sẵn có. Vì thế, Tổng thống Obama điểm danh một cách chiếu lệ các mối quan hệ với Nga, châu Á, cuộc chiến chống khủng bố tại Afghanistan và Iraq, vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên và Iran. Với Nga, Tổng thống Medvedev có phần kiệm lời hơn khi chỉ nêu cơ chế chống phổ biến tên lửa và những tuyên bố chung chung về mở rộng quan hệ với thế giới.

Nói một cách hình tượng, nếu năm 2010 được coi là năm khởi động cho những nỗ lực phục hồi sau “bão” tài chính của nước Mỹ với những bước đi chập chững, thì năm 2011 sẽ là năm tăng tốc. Chỉ khi giải quyết được các khó khăn nội tại của mình, Mỹ và Nga mới có thể dành nhiều tâm sức cho các vấn đề của thế giới. Điều này đặc biệt đúng với Nhà Trắng khi phải đối mặt với một quốc hội chia sẻ quyền lực với đảng Cộng hòa đang công khai thách thức các ưu tiên đối nội của đảng Dân chủ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG