Uống trà giúp giảm nguy cơ ung thư buồng trứng

Uống trà giúp giảm nguy cơ ung thư buồng trứng
TPO - Một nghiên cứu cho thấy cả cuộc đời uống trà có thể làm giảm rõ rệt nguy cơ ung thư buồng trứng khi về già.

> Uống trà xanh với tinh bột giúp giữ ổn định đường huyết

Uống trà giúp giảm nguy cơ ung thư buồng trứng ảnh 1

Các chuyên gia y tế đã tiến hành một nghiên cứu trong 2 năm trên 1.000 phụ nữ có tuổi trung bình là 59. Một nửa số họ được chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng và một nửa còn lại không mắc căn bệnh này.

Kết quả cho thấy những phụ nữ không bị ung thư thường là người uống trà khi còn trẻ tuổi nhiều hơn so với những người bị ung thư.

Uống trà giúp giảm nguy cơ ung thư buồng trứng ảnh 2

Theo nghiên cứu tại Trường Y tế công cộng, Đại học Curtin ở Perth, Úc thì flavonoid - là các hợp chất có đặc tính chống ung thư mạnh – đặc biệt có trong trà đen.

Đồng tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Andy Lee cho biết “Nên khuyến khích uống trà vì những lợi ích ngăn ngừa căn bệnh phổ biến và chết người này”.

Tại Anh, mỗi năm ung thư buồng trứng tác động tới khoảng 7.000 phụ nữ.

T. Mai
Theo ANI

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.