Uống thuốc tự tử sau khi đẩy người yêu xuống vực

Chủ nhà nghỉ nhanh chóng đưa Hiếu đi cấp cứu. Tuy nhiên, Hiếu đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Ảnh minh họa
Chủ nhà nghỉ nhanh chóng đưa Hiếu đi cấp cứu. Tuy nhiên, Hiếu đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Ảnh minh họa
Trước khi tử vong, Hiếu có nhắn tin cho em trai mình bảo rằng lỡ tay giết chết Yên tại khu vực đèo Cù Hin nên không còn mặt mũi nào để sống trên đời nữa.

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đang điều tra vụ một nam thanh niên uống thuốc tự tử tại một nhà nghỉ sau khi người này nhắn tin cho người thân thông báo việc đã giết tình nhân.

Chiều nay (14/2), Công an Tp.Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết cơ quan này đang điều tra, làm rõ cái chết của Nguyễn Văn Hiếu (SN 1987, ngụ xã Ninh Hưng, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa) tại nhà nghỉ Tiến Đạt (thôn Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hưng, Tp.Nha Trang).

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 1h30 ngày 12/2, Hiếu một mình đến thuê phòng nghỉ. Khoảng 12h trưa cùng ngày, Hiếu ra ngoài rồi trở về và ở luôn trong phòng đến tối. Nghi có chuyện chẳng lành, chủ nhà nghỉ lên phòng gọi cửa nhưng không thấy tiếng trả lời, bèn phá cửa để vào, phát hiện Hiếu nằm sõng xoài trên giường, tay cầm một lọ thuốc lạ, hơi thở yếu ớt. Chủ nhà nghỉ nhanh chóng đưa Hiếu đi cấp cứu. Tuy nhiên, Hiếu đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Nhận tin báo, Công an Tp.Nha Trang kịp thời có mặt để điều tra. Bước đầu, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định, Hiếu đã uống thuốc tự vẫn.

Điều tra cho thấy vào khoảng 22h ngày 11/2, Hiếu chở Nguyễn Thị Thúy Yên (SN 1993, ngụ cùng thôn với Hiếu) đi chơi nhưng đến khuya vẫn chưa thấy về. Trước khi tử vong, Hiếu có nhắn tin cho em trai mình bảo rằng lỡ tay giết chết Yên tại khu vực đèo Cù Hin (đường đi sân bay Cam Ranh, xã Phước Đồng, Tp.Nha Trang) nên không còn mặt mũi nào để sống trên đời nữa.

Khoảng 10h ngày 13/2, lực lượng chức năng mới tìm thấy Yên dưới vực sâu, cách mặt đường Nguyễn Tất Thành khoảng 100 mét, trong tình trạng hôn mê, trên người có nhiều vết bầm tím, trầy xước.

Ngay sau đó, Yên được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Hiện sức khỏe Yên vẫn còn yếu, chưa trả lời được gì.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Theo Theo VOV giao thông
MỚI - NÓNG