Ứng viên vô địch World Cup 2022 - Tuyển Bồ Đào Nha: Hướng tới kỳ tích

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giấc mơ vô địch World Cup của đội tuyển Bồ Đào Nha được lịch thi đấu ủng hộ. Chỉ cần đứng đầu bảng H, Ronaldo và các đồng đội sẽ có cơ hội tiến sâu vào giải đấu tại Qatar.
Ứng viên vô địch World Cup 2022 - Tuyển Bồ Đào Nha: Hướng tới kỳ tích ảnh 1

Bồ Đào Nha đang sở hữu đội hình cực mạnh. Ảnh: Goal

Tiếng nói lịch sử

Bồ Đào Nha được ví von là Brazil của châu Âu và luôn sản sinh ra các cầu thủ tấn công thượng hạng. Tuy nhiên, kết quả của họ tại World Cup lại không tương đồng với danh tiếng đó. Thành tích tốt nhất mà Bồ Đào Nha có được là hạng 3 ở World Cup 1966, vòng chung kết đầu tiên mà họ góp mặt. Đó là giải đấu mà “Báo đen” Eusébio tỏa sáng rực rỡ và giành giải Vua phá lưới với 9 bàn thắng.

Đáng tiếc, ra mắt World Cup ấn tượng nhưng Bồ Đào Nha không thể thừa thắng xông lên. Họ thậm chí không thể vượt qua vòng loại 7/8 kỳ tiếp theo. Năm 2002, Bồ Đào Nha trở lại World Cup với thế hệ vàng của Rui Costa, Luis Figo, nhưng họ cũng sớm bị loại từ vòng bảng.

Phải đến năm 2006, khi Cristiano Ronaldo xuất hiện, Bồ Đào Nha mới tạo ra đột biến và vào đến bán kết. Tuy nhiên, màn trình diễn của họ tiếp tục thiếu ổn định. Họ bị loại ngay từ vòng bảng ở World Cup 2014, và dừng bước sớm ở vòng 1/8 World Cup 2010 và World Cup 2018, giải đấu mà họ tham gia với tư cách đương kim vô địch châu Âu.

Phong độ hiện tại

Những màn trình diễn và kết quả gần đây làm dấy lên nghi ngờ về khả năng tiến xa của Bồ Đào Nha tại World Cup lần này. Đặc biệt là những thất bại trước Serbia (đẩy đội bóng của Fernando Santos vào vòng play-off tranh vé đến Qatar) và Tây Ban Nha (đồng nghĩa với việc họ bị loại khỏi vòng chung kết Nations League).

Ứng viên vô địch World Cup 2022 - Tuyển Bồ Đào Nha: Hướng tới kỳ tích ảnh 2

Bồ Đào Nha cần sự ổn định để tiến xa

Hai trận thua nói trên cho thấy sự thiếu nhất quán hiện tại của Bồ Đào Nha khi họ dao động giữa việc chơi một thứ bóng đá tấn công hấp dẫn và lùi sâu phòng ngự thực dụng. Đây sẽ là vấn đề lớn nhất mà Seleccao cần sửa chữa để mơ xa ở Qatar.

Huấn luyện viên

Fernando Santos trở thành HLV tuyển Bồ Đào Nha từ tháng 9/2014, thay thế Paulo Bento bị sa thải. Khác với các người tiền nhiệm, Santos thành công trong việc thuyết phục Bồ Đào Nha chấp nhận lối chơi thực dụng, nền tảng giúp họ vô địch EURO 2016 trên đất Pháp. Đây là danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử Bồ Đào Nha, cộng thêm danh hiệu Nations League 2019 giúp Santos tạo dựng vị thế bất khả xâm phạm.

Dù vậy, HLV 68 tuổi này bắt đầu vấp phải nhiều chỉ trích trong những năm gần đây khi Bồ Đào Nha liên tục có những màn trình diễn thất vọng, điển hình là việc bị loại sớm EURO 2020 và phải đá play-off tranh vé World Cup lần thứ hai liên tiếp. Hợp đồng của Santos và Bồ Đào Nha vẫn còn thời hạn đến năm 2024, nhưng ông dễ bị sa thải nếu Seleccao dừng bước sớm ở Qatar.

Ứng viên vô địch World Cup 2022 - Tuyển Bồ Đào Nha: Hướng tới kỳ tích ảnh 3

HLV Santos không còn nhiều cơ hội

Lộ trình World Cup 2022

Bồ Đào Nha nằm ở bảng H. Họ sẽ ra quân vào ngày 24/11, gặp Ghana. Sau đó 3 ngày, Ronaldo và các đồng đội có trận quyết chiến với Uruguay, đối thủ chính của họ ở bảng đấu này. Cuối cùng, Bồ Đào Nha gặp Hàn Quốc ở trận hạ màn vòng bảng.

Nếu giành ngôi đầu bảng H, Bồ Đào Nha sẽ có nhánh knock-out thuận lợi và hoàn toàn có thể vào đến bán kết. Ngược lại, họ nguy cơ bị loại sớm nếu nhì bảng.

Dự đoán: Với dàn ngôi sao đang có, Bồ Đào Nha đủ sức tiến xa ở World Cup 2022 nếu có chiến thuật hợp lý. Việc thi đấu thiếu thuyết phục không phải vấn đề lớn với Seleccao, bởi lẽ họ từng vô địch EURO 2016 với đúng 1 trận thắng trong 90 phút. Nếu tập trung và may mắn, Bồ Đào Nha đủ sức vào chung kết lần đầu tiên trong lịch sử.

Đội hình dự kiến

ĐT Bồ Đào Nha (4-3-3): Diogo Costa - Cancelo, Dias, Pepe, Guerreiro - Carvalho, Neves, Fernandes - Silva, Leao, Ronaldo

MỚI - NÓNG