Ứng viên vô địch cúp C1 châu Âu: Real Madrid mất giá

Sự ra đi của Ronaldo khiến Real Madrid bị đánh giá thấp
Sự ra đi của Ronaldo khiến Real Madrid bị đánh giá thấp
TPO - Không còn HLV Zidane và tiền đạo Cristiano Ronaldo, Real Madrid chỉ đứng thứ 5 trong số các CLB có khả năng vô địch cúp C1 châu Âu cao nhất mùa giải 2018-19.

Real Madrid đã vô địch cúp C1 châu Âu 3 mùa giải liên tiếp vừa qua. Thế nhưng sự ra đi của Zidane và Ronaldo cùng việc thiếu hụt tân binh chất lượng khiến Los Blancos không còn được đánh giá cao như trước.

Theo tỷ lệ mà các nhà cái châu Âu đưa ra, cửa Real Madrid vô địch cúp C1 châu Âu mùa này chỉ đứng thứ 5, kém Man City, Barcelona, Juventus và Paris SG.

Cụ thể, tỷ lệ vô địch của đội bóng áo trắng là 9,0 (đặt 1 ăn 9), trong khi của Man City là 5,5, của Barcelona là 7,0, của Juventus là 7,5 và của Paris SG là 8,5.

Man City được đánh giá cao nhờ dàn cầu thủ tài năng đang vào độ chín và đã gắn bó cùng nhau khá lâu. Với những gì Pep Guardiola thể hiện ở Etihad, các nhà cái tin tưởng đội vô địch nước Anh có thể làm nên chuyện ở châu Âu. 

Trong khi đó, việc Barcelona, Juventus và Paris SG được đánh giá cao cũng rất hợp lý. Đặc biệt Barca và Juventus đều có những sự bổ sung rất lớn từ thị trường chuyển nhượng.

Ngoài Real Madrid, đội á quân mùa trước là Liverpool bị đánh giá thấp bất ngờ. Tỉ lệ vô địch của The Reds chỉ là 13,0, ngang bằng với Atletico Madrid và đứng sau cả Bayern Munich.

Theo nhận định của người hâm mộ, Liverpool xứng đáng đứng cao hơn sau những gì thể hiện ở mùa giải này. Đội chủ sân Anfield đang sở hữu đội hình rất mạnh và có ngôi sao trải đều các tuyến.

Ứng viên vô địch cúp C1 châu Âu: Real Madrid mất giá ảnh 1

Top 10 CLB có khả năng vô địch cúp C1 châu Âu 2018-19

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.