Ứng cứu khẩn cấp 11 thuyền viên trên chiếc thuyền vỡ mạn giữa biển

Ứng cứu khẩn cấp, đưa 11 thuyền viên trên chiếc thuyền vỡ mạn vào bờ. (ảnh do Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TT-Huế cung cấp)
Ứng cứu khẩn cấp, đưa 11 thuyền viên trên chiếc thuyền vỡ mạn vào bờ. (ảnh do Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TT-Huế cung cấp)
TPO - Sáng 1/3, tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh TT-Huế cho biết, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An (huyện Phú Vang, TT-Huế) vừa ứng cứu thành công 11 thuyền viên trên một chiếc thuyền cá của Thanh Hóa bị mắc cạn và bị sóng đánh vỡ mạn làm hai người bị thương nặng.

Trước đó, vào khoảng 7h15 sáng 1/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế) nhận thông tin về việc tàu TH 90178 TS (tỉnh Thanh Hóa, công suất 360 CV) chở 11 thuyền viên, do ông Ngô Văn Bảo (SN 1980, ở Sầm Sơn, Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, khi đang trên đường vào bờ biển TT-Huế đã bị sóng to đánh vỡ mạn, tràn nước, nguy cơ bị chìm trên biển rất cao. Vị trí thuyền gặp nạn thuộc phao số 0 cửa biển Thuận An (Phú Vang, TT-Huế).

Ứng cứu khẩn cấp 11 thuyền viên trên chiếc thuyền vỡ mạn giữa biển ảnh 1

Cứu hộ lai dắt thuyền cá gặp nạn đưa vào bờ (ảnh do Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TT-Huế cung cấp)

Nhận tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TT-Huế khẩn cấp chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An điều động phương tiện cano, cùng 6 cán bộ, chiến sỹ thuộc Trạm kiểm soát Thuận An, triển khai ứng cứu. 

Lực lượng cứu hộ cứu nạn còn huy động 2 tàu cá neo đậu tại Trạm kiểm soát Thuận An có ký hiệu TTH 94644TS (do ông La Văn Meo làm thuyền trưởng) và tàu TTH 98304TS (do ông La Văn Tiệp làm thuyền trưởng, cả 2 phương tiện ở thị trấn Thuận An, Phú Vang) cùng phối hợp ứng cứu.

Với sự phối hợp của nhiều lực lượng trong cứu hộ cứu nạn, 11 thuyền viên trên thuyền cá Thanh Hóa đã được cứu hộ đưa vào bờ an toàn. Tuy nhiên, do gặp sóng to, mạn thuyền bị nước đánh vỡ nên có 2 thuyền viên trên thuyền Thanh Hóa bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. 

Ứng cứu khẩn cấp 11 thuyền viên trên chiếc thuyền vỡ mạn giữa biển ảnh 2

Quân y Biên phòng chăm sóc sức khỏe thuyền viên gặp nạn. (ảnh do Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TT-Huế cung cấp)

Hai người bị thương là Ngô Văn Tố (SN 1985) và Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1998, cùng trú Sầm Sơn, Thanh Hóa). Hiện 2 thuyền viên bị thương này được lực lượng quân y biên phòng chăm sóc và sức khỏe đã ổn định.

MỚI - NÓNG