Ukraine tuyên bố sẵn sàng chiến đấu trong 10 năm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trả lời phỏng vấn hãng tin CNN, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này có thể sẽ phải chiến đấu trong 10 năm, và không sẵn sàng từ bỏ vùng lãnh thổ miền Đông để chấm dứt xung đột với Nga.
Ukraine tuyên bố sẵn sàng chiến đấu trong 10 năm ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Cuộc phỏng vấn được thực hiện hơn 7 tuần sau khi Nga khai màn chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Được người dẫn chương trình Jake Tapper hỏi liệu Ukraine có khả năng chiến thắng trong cuộc xung đột này hay không, ông Zelensky nói: “Tất nhiên là có, và chúng tôi sẽ chiến thắng".

Tổng thống Ukraine nói không có gì đảm bảo rằng Nga sẽ không cố gắng giành quyền kiểm soát Kiev một lần nữa sau khi họ chiến thắng ở Donbass.

“Chúng tôi muốn giải phóng đất nước của mình, lấy lại những gì thuộc về mình. Chúng tôi có thể sẽ phải chiến đấu trong 10 năm để lấy lại những gì là của mình. Chúng tôi có thể chọn con đường này”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Khi được hỏi về khả năng các lãnh đạo phương Tây đến thăm Ukraine, Tổng thống Zelensky cho biết ông sẵn sàng chào đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tuần trước, Tổng thống Biden gợi ý rằng ông muốn đến Ukraine, nhưng các quan chức Mỹ vẫn đang thảo luận về việc có nên đưa một quan chức cấp cao đến thăm Kiev hay không.

“Tôi nghĩ ông ấy sẽ đến”, Tổng thống Zelensky nói. “Ý tôi là, tất nhiên việc đó phụ thuộc vào quyết định của ông ấy và tình hình an ninh. Nhưng tôi nghĩ rằng ông ấy – với tư cách lãnh đạo nước Mỹ - nên đến đây để chứng kiến tận mắt".

Tổng thống Ukraine kêu gọi phương Tây tăng tốc độ bàn giao vũ khí cho Kiev. “Chúng tôi cần thiết bị trong nay mai, chứ không phải trong vòng hai, ba tháng”, ông Zelensky giải thích.

Ông cũng bác bỏ một số mối lo ngại mà Mỹ và các quốc gia khác nêu ra, rằng binh sĩ Ukraine không được đào tạo để sử dụng các loại vũ khí phương Tây.

“Một số người thể hiện rằng họ đang đưa ra giải pháp, nhưng có vẻ như họ chỉ đang phục vụ mục đích của mình. Chúng tôi đã chuẩn bị để sử dụng bất cứ loại thiết bị nào. Chúng tôi có khả năng học cách sử dụng thiết bị mới. Nhưng nó phải được bàn giao kịp thời, họ phải chuyển cho chúng tôi thật nhanh".

Ông Zelensky cho biết gói viện trợ bổ sung 800 triệu USD mà Tổng thống Biden phê duyệt tuần trước “rất hữu ích”, nhưng “chúng tôi cần nhiều hơn thế”.

Tổng thống Ukraine tuyên bố ông sẵn sàng đàm phán ngoại giao với Nga để cố gắng chấm dứt xung đột. “Nếu có cơ hội đối thoại, chúng tôi sẽ đối thoại. Nhưng đối thoại dưới tối hậu thư của Nga? Điều đó là không thể".

Được hỏi rằng ông muốn mọi người nhớ đến với hình ảnh như thế nào, Tổng thống Zelensky nói: “Một con người yêu cuộc sống hết mình. Yêu gia đình, yêu quê hương. Chắc chắn không phải một anh hùng. Tôi muốn mọi người nhìn nhận tôi với đúng bản chất. Một con người bình thường".

Theo CNN, Sputnik
MỚI - NÓNG