Ukraine tố Nga bắt giữ Tổng giám đốc nhà máy Zaporozhye

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng giám đốc nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye đã bị lực lượng tuần tra Nga bắt giữ, Energoatom – công ty Ukraine phụ trách nhà máy này cho biết ngày 1/10.
Ukraine tố Nga bắt giữ Tổng giám đốc nhà máy Zaporozhye ảnh 1

Binh sĩ Nga canh gác nhà máy Zaporozhye. Ảnh: Reuters

Theo thông báo của Energoatom, Tổng giám đốc Ihor Murashov đã bị bắt khi đang trên đường từ nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye đến thị trấn Enerhodar lúc khoảng 16h ngày 30/9.

“Ông ấy bị kéo ra khỏi xe và được đưa đến một địa điểm chưa xác định”, Giám đốc Energoatom – Petro Kotin viết trên Telegram, đồng thời cho biết hiện chưa có thông tin gì về tình trạng của ông Murashov.

Murashov "chịu trách nhiệm chính về an toàn bức xạ và hạt nhân" của nhà máy, nên việc giam giữ ông "gây nguy hiểm cho hoạt động của nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu", ông Kotin nói.

Đến thời điểm hiện tại, giới chức Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Nhà máy Zaporozhye (nằm ở vùng Zaporozhye, miền Nam Ukraine) từng là tâm điểm trong chiến dịch quân sự của Nga – hiện đã kéo dài sang tháng thứ 7. Mátxcơva và Kiev cáo buộc lẫn nhau pháo kích cơ sở này, có nguy cơ gây ra thảm họa hạt nhân.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi phi quân sự hóa khu vực xung quanh nhà máy, nhưng đề nghị này không được phía Nga chấp thuận.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG