Ukraine quyết định tăng chi tiêu quốc phòng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quốc hội Ukraine ngày 15/8 thông qua quyết định tăng chi tiêu quốc phòng trong bối cảnh xung đột với Nga chưa có dấu hiệu dừng lại.

Theo dự luật được thông qua bởi Quốc hội Ukraine, chính phủ sẽ được phép huy động thêm 270 tỷ hryvnias (tương đương 7,3 tỷ đô la) thông qua các khoản vay trong nước.

Việc này sẽ cho phép phân bổ thêm 241 tỷ hryvnias (tương đương 6,5 tỷ đô la) cho Bộ Quốc phòng, và cung cấp thêm tiền cho các cơ quan cảnh sát, an ninh, tình báo.

Động thái này diễn ra sau khi tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin tình hình kinh tế của Ukraine đang gặp khó khăn, và vấn đề tiền bạc có thể trở thành “gót chân Achilles” của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

“Chúng ta phải ưu tiên giành chiến thắng trong cuộc xung đột. Thà chấp nhận lạm phát cao còn hơn là không thể trả lương cho binh sĩ”, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergey Marchenko nói với WSJ tuần trước về quyết định in thêm tiền mặt để trả lương cho quân đội và mua thêm vũ khí.

Bộ trưởng Marchenko cho biết Kiev hy vọng sẽ nhận được 12 – 16 tỷ đô la từ nước ngoài vào cuối năm 2022. Tuy nhiên số tiền chính xác sẽ phụ thuộc vào các cuộc đàm phán với đối tác nước ngoài.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin hôm qua nhận định Ukraine đã mất đi sự độc lập về tài chính và không thể thực hiện các nghĩa vụ với công dân của mình nếu không có sự giúp đỡ từ phương Tây.

“Các khoản thuế thu được chỉ chiếm 40% ngân sách, hơn 60% trong số đó được chi trả cho quân sự. Mức thâm hụt hằng tháng của Ukraine lên đến 5 tỷ đô la”, ông Volodin nói. “Ukraine đã phá sản”.

Theo RT
MỚI - NÓNG