Ukraine phá hủy hệ thống tên lửa Buk của Nga bằng HIMARS

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ukraine đã công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc quân đội nước này triển khai hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS để nhắm vào hệ thống tên lửa phòng không Buk của Nga.

Cục Truyền thông Chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine (Stratcom) ngày 29/11 cho biết: "Một cuộc tấn công đã diễn ra trên mặt trận Kherson. Các đơn vị của Cơ quan An ninh Ukraine đã theo dõi hệ thống phòng không Buk của Nga trước khi cung cấp tọa độ cho đơn vị pháo binh quân đội Ukraine để thực hiện thành công cuộc tấn công".

Theo thống kê từ Pravda, kể từ khi xảy ra xung đột vào tháng 2/2022, Ukraine đã phá hủy 5.538 xe tăng, 10.312 xe chiến đấu bọc thép, 7.908 hệ thống pháo binh, 910 hệ thống tên lửa phóng loạt, 600 hệ thống phòng không và nhiều trang thiết bị khác của quân đội Nga.

Buk là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung di động, được Nga thiết kế để bảo vệ quân đội và các cơ sở hậu cần trước những mối đe dọa từ trên không.

Khả năng của Buk được mở rộng để chống lại các mục tiêu trên không khác nhau, bao gồm máy bay chiến thuật và chiến lược, tên lửa hành trình, máy bay trực thăng và máy bay không người lái. Hệ thống phòng không này cũng có thể hoạt động ngay cả trong môi trường thời tiết khắc nghiệt.

Buk-M3 là biến thể tiên tiến nhất của dòng hệ thống tên lửa Buk, do tập đoàn quốc phòng Almaz-Antey của Nga phát triển từ những năm 1990. Năm 2016 Buk-M3 được đưa vào phục vụ trong quân đội Nga.

Hệ thống Buk-M3 đã trải qua những cải tiến đáng kể so với các hệ thống tiền nhiệm. Một trong những tính năng chính của Buk-M3 là các linh kiện điện tử tiên tiến và hệ thống hỏa lực mới có mức độ nguy hiểm cao hơn.

TELAR (Radar và bệ phóng thiết bị vận chuyển) của hệ thống đã được nâng cấp lên khung gầm bánh xích, mang theo 6 tên lửa sẵn sàng khai hỏa. Thiết kế này cho phép Buk-M3 đồng thời theo dõi và tấn công nhiều mục tiêu, mang lại khả năng phòng thủ vững chắc trước các cuộc tấn công phối hợp trên không.

Buk-M3 sử dụng tên lửa 9M317M mới với tầm bắn được tăng lên và hiệu suất tổng thể được nâng cao so với các phiên bản trước đó. Tên lửa có trọng lượng 795 kg với khối lượng đầu đạn nặng 62 kg, có khả năng tiêu diệt mọi loại mục tiêu trên không ở cự ly từ 2,5 đến 70 km, tốc độ 3.000 m/s ở độ cao từ 15 m đến 35 km.

Theo Pravda
MỚI - NÓNG