Ukraine, Mỹ lên tiếng về vụ rơi máy bay Il-76 ở Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng cần phải xác minh mọi sự thật và tiến hành điều tra vụ rơi máy bay Il-76 của Nga hôm 24/1.
Ukraine, Mỹ lên tiếng về vụ rơi máy bay Il-76 ở Nga ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Lãnh đạo Ukraine cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umierov, Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Valerii Zaluzhnyi, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Kyrylo Budanov, Giám đốc Cơ quan An ninh Vasyl Maliuk, và Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Serhii Shaptala đã báo cáo về vụ tai nạn.

"Chúng ta cần thu thập tất cả các thông tin chính xác. Càng nhiều càng tốt. Vì vụ tai nạn xảy ra trên lãnh thổ Nga nên nó nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi", ông Zelensky nói. "Sự thật là quan trọng nhất. Tôi đã nghe Tổng tư lệnh và Bộ Tổng tham mưu về việc sử dụng không quân. Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine đang nỗ lực tìm hiểu số phận của tất cả các tù nhân chiến tranh. Cơ quan An ninh Ukraine đang điều tra mọi tình tiết."

"Và tôi đã chỉ đạo Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine thông báo cho các đối tác của chúng tôi về những dữ liệu có sẵn. Chúng tôi sẽ yêu cầu một cuộc điều tra quốc tế."

Ukraine, Mỹ lên tiếng về vụ rơi máy bay Il-76 ở Nga ảnh 2

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: RT

Nhà Trắng nói gì?

Mỹ cho biết nước này vẫn chưa có đủ thông tin để xác định điều gì đã xảy ra với chiếc máy bay Il-76 bị rơi ở Belgorod (Nga) ngày 24/1.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng: "Chúng tôi không có đủ thông tin để bình luận về vụ tai nạn. Bạn biết đấy, người Ukraine nói một đằng, người Nga nói một kiểu khác."

Theo ông Kirby, Nhà Trắng đang làm mọi việc cần thiết để có thêm thông tin về vụ tai nạn. Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi cả Nga và Ukraine "tiến hành các cuộc điều tra liên quan của riêng họ và xác minh sự thật".

Chiều 24/1, một chiếc máy bay quân sự Il-76 đã bị rơi ở vùng Belgorod của Nga. Các nguồn tin của Ukrainska Pravda trong Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết rằng chiếc máy bay này mang theo tên lửa phòng không S-300.

Sau vụ tai nạn, một số cơ quan truyền thông Nga đã dẫn lời Andrey Kartapolov - Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga. Ông tuyên bố rằng chiếc máy bay chở hàng chục tù binh chiến tranh Ukraine đến Belgorod để chuẩn bị cho một cuộc trao đổi.

Tình báo Quốc phòng Ukraine xác nhận rằng một cuộc trao đổi tù binh đã được lên kế hoạch vào ngày 24/1, nhưng cuối cùng đã bị hủy.

Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine cố tình bắn rơi máy bay Nga chở tù binh chiến tranh để đổ lỗi cho Mátxcơva.

Theo cơ quan này, chiếc máy bay bị lực lượng phòng không Ukraine đóng tại vùng Kharkov (biên giới Ukraine) bắn rơi khi đang trên đường từ căn cứ không quân Chkalovsky gần Mátxcơva đến Belgorod. Quân đội Nga đã phát hiện vụ phóng hai tên lửa vào thời điểm đó.

Ông Andrey Kartapolov cho rằng chiếc máy bay có thể đã bị quân đội Ukraine bắn hạ bằng tên lửa từ hệ thống đất-đối-không Patriot của Mỹ hoặc IRIS-T của Đức.

Theo Pravda
MỚI - NÓNG