Ukraine mất thêm hai tiêm kích MiG-29 ở Dnepropetrovsk

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong 24 giờ qua, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 2 tiêm kích MiG-29 của không quân Ukraine, đánh chặn thành công tên lửa từ hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS và 18 máy bay không người lái của đối phương.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 25/11 cho biết, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 2 tiêm kích MiG-29 của Ukraine tại khu định cư Pershotravensk và Braginovka, vùng Dnepropetrovsk.

Ngoài ra, các hệ thống phòng không của quân đội Nga cũng đánh chặn thành công tên lửa được bắn từ hệ thống HIMARS của lực lượng vũ trang Ukraine; phá hủy 18 máy bay không người lái (UAV) ở Donetsk, Lugansk và khu vực Kherson.

Ukraine mất thêm hai tiêm kích MiG-29 ở Dnepropetrovsk ảnh 1

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, 2 kho đạn lớn của lực lượng vũ trang Ukraine, được đặt tại sân bay quân sự Dolgintsevo và Dnepropetrovsk, cũng đã bị phá hủy. Bên cạnh đó, 2 trạm radar P-18 của Ukraine cũng bị lực lượng vũ trang Nga vô hiệu hóa.

MiG-29 được phát triển vào cuối những năm 1970, giới thiệu lần đầu tiên vào đầu những năm 1980. Máy bay được thiết kế cho các nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không.

Được trang bị hai động cơ phản lực cánh quạt Klimov RD-33, lực đẩy 50 kN/mỗi động cơ cho phép MiG-29 đạt tốc độ tối đa là Mach 2.4 (tương đương 2.450 km/h), trần bay 18.000 m và tầm hoạt động 700 km.

MiG-29 được lắp đặt một khẩu pháo tự động 30 mm GSh-30-1 với 150 viên đạn. Dưới cánh và thân MiG-29 có bảy điểm treo với sức chứa lên tới 4.000 kg, có thể mang tên lửa chống hạm, tên lửa không đối không và không đối đất, cũng như các loại bom.

Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.