Ukraine hé lộ thời điểm hai ông Putin - Zelensky gặp gỡ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phụ tá của Tổng thống Ukraine cho biết ông Putin và ông Zelensky sẽ chỉ gặp nhau khi hai nước kí “hiệp ước hoà bình”.
Ukraine hé lộ thời điểm hai ông Putin - Zelensky gặp gỡ ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Tass

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin “trong những tuần tới”, phụ tá của ông Zelensky - Mikhail Podolyak, cho biết hôm 17/3. Tuy nhiên, cuộc gặp chỉ có thể diễn ra khi một "hiệp ước hòa bình" giữa Kiev và Mátxcơva được ký kết, ông nói.

“Ngay sau khi việc đàm phán thoả thuận hoàn thành, chúng tôi sẽ bắt đầu tổ chức cuộc gặp cấp cao. Nó sẽ xảy ra trong vài tuần tới. Địa điểm ở đâu không quan trọng. Nó có thể diễn ra ở bất cứ đâu, trừ Nga”, ông Podolyak phát biểu trong một cuộc phỏng vấn.

Cũng theo ông Podolyak, việc hoàn tất thoả thuận hoà bình có thể sẽ mất một chút thời gian, từ vài ngày đến một tuần rưỡi. Nhưng hiện tại, cả Nga và Ukraine “vẫn khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình”, ông Podolyak thừa nhận.

“Việc rút quân ngay lập tức của Nga là một trong những điểm quan trọng của thỏa thuận hòa bình. Dù vậy, các cuộc đàm phán là một quá trình quy mô lớn, không chỉ liên quan đến Nga và Ukraine. Một số nước, trong đó có Ba Lan, cũng tham gia quá trình này. Nó không chỉ là việc ký kết một thoả thuận, mà chúng tôi còn muốn phát triển một cơ chế cụ thể giúp đảm bảo an ninh của chúng tôi trong tương lai”, ông Podolyak giải thích, đồng thời cho biết rằng ngay cả khi hai nước đạt được thoả thuận, thì cũng không có nghĩa là xung đột chấm dứt.

Các phái đoàn Nga và Ukraine đã tổ chức nhiều vòng đàm phán kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2, tuy nhiên các cuộc đàm phán này vẫn chưa mang lại kết quả rõ rệt, ngoại trừ việc Kiev và Mátxcơva tìm được “tiếng nói chung” để tổ chức các hành lang nhân đạo giúp sơ tán dân thường khỏi vùng chiến sự.

Tờ Financial Times (FT) hôm 16/3 đưa tin các cuộc đàm phán “đã có tiến bộ đáng kể” khi hai bên thảo luận về một dự thảo hoà bình 15 điểm, liên quan đến việc Nga rút quân và Ukraine trở thành một quốc gia trung lập dưới sự bảo vệ của phương Tây và các đồng minh.

Tuy nhiên, thông tin này đã bị Mátxcơva bác bỏ. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết đây là thông tin sai sự thật, và hứa sẽ cập nhật với báo giới nếu quá trình đàm phán đạt được bất cứ đột phá nào.

Kiev cũng bác bỏ báo cáo của FT, và ông Podolyak khẳng định kế hoạch 15 điểm “chỉ phản ánh yêu cầu của Mátxcơva”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố Nga sẵn sàng đối thoại với Ukraine và tất cả những ai muốn hoà bình ở Ukraine, nhưng với điều kiện phải đáp ứng các đề nghị của Mátxcơva.

Những đề nghị này bao gồm việc Ukraine phải giữ lập trường trung lập và duy trì trạng thái phi hạt nhân, phi quân sự hoá - phi phát xít hoá đất nước, công nhận Crimea là một phần của Nga, công nhận chủ quyền của “Cộng hoà Nhân dân Donetsk” và “Cộng hoà Nhân dân Lugansk” trong biên giới hành chính của các khu vực Donetsk và Lugansk.

Theo RT
MỚI - NÓNG