Ukraine công bố video phóng tên lửa ATACMS

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin Mỹ bí mật gửi tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chính thức lên tiếng xác nhận quân đội Ukraine đã sử dụng tên lửa ATACMS tầm xa của Mỹ trong cuộc phản công.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhnyi vừa đăng tải một đoạn video ghi lại các vụ phóng tên lửa ATACMS của nước này vào các mục tiêu quân sự Nga hôm thứ Ba (17/10).

Ngày 17/10, tờ Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin cho biết một số lượng nhỏ tên lửa ATACMS tầm xa đã được Mỹ bí mật gửi tới Ukraine trong những ngày gần đây. Ấn phẩm lưu ý rằng, Chính phủ Mỹ đã quyết định cung cấp số tên lửa ATACMS cho Ukraine do các cuộc phản công của nước này diễn ra khá chậm chạp.

Cùng ngày, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson xác nhận: "Mỹ đã chuyển cho Ukraine một số tên lửa ATACMS có tầm bắn 165 km. Đây là một phần trong gói hỗ trợ của chúng tôi dành cho Ukraine, giúp họ bảo vệ lãnh thổ".

Adrienne Watson nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ này sẽ giúp tăng cường đáng kể khả năng của Ukraine trên chiến trường. Bà không nói rõ chính xác có bao nhiêu tên lửa được cung cấp và thời gian Mỹ gửi chúng tới Ukraine. Cũng không có bình luận chính thức nào về việc sử dụng chúng tại các sân bay ở Luhansk và Berdiansk.

Về phía Ukraine, trong bài phát biểu tối thứ Ba (17/10), Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận lực lượng Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS của Mỹ để tấn công hai căn cứ không quân Nga ở các thành phố Berdiansk và Luhansk trong đêm 16 rạng sáng ngày 17/10.

Ukraine từ lâu đã đề nghị Mỹ chuyển giao tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS, có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách từ 150 - 300 km tùy từng biến thể. Sau nhiều lần trì hoãn, phía Washington cũng chính thức chuyển giao loại vũ khí tối tân này cho lực lực lượng Kiev.

Giới quan sát quân sự đánh giá rằng, việc Mỹ chuyển giao tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine sẽ trở thành một mối đe dọa đáng kể đối với Nga.

ATACMS là tên lửa chiến thuật tầm xa, được phát triển và sản xuất bởi công ty quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ từ những năm 1990. Tên lửa được thiết kể để trang bị trên tổ hợp pháo phản lực HIMARS, được triển khai để vô hiệu hóa các sở chỉ huy và phá hủy các kho vũ khí, đạn dược của đối phương.

Điểm mạnh của đạn tên lửa ATACMS là khả năng tự dẫn kết hợp với quán tính định vị vệ tinh GPS. Điều này giúp nó có tầm bắn lên tới 300 km, với độ chính xác gần như tuyệt đối. Khả năng công phá của tên lửa chiến thuật này là đầu đạn nổ phá mảnh nặng 227 kg hoặc đầu đạn chùm để tăng khả năng sát thương.

Theo Pravda
MỚI - NÓNG