Ukraine, Ba Lan hợp tác phát triển hệ thống phòng không tầm trung

Ukraine, Ba Lan hợp tác phát triển hệ thống phòng không tầm trung
TPO - Công ty quốc phòng tư nhân WB Electronics của Ba Lan và Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Nhà nước Ukraine, UkroboronProm, đang lên kế hoạch cùng phát triển một hệ thống phòng không tầm trung mới, theo phát biểu từ đại diện của WB Electronics, ông Roman Mushal.

Trong một hội thảo khoa học và thực nghiệm về các vấn đề của phòng không Ba Lan, ông Mushal cho biết WB Electronics có dự định muốn hợp tác với Ukraine để cùng tiến hành một dự án phát triển hệ thống tên lửa dẫn đường đất đối không tầm trung di động.

Theo ông Mushal, tâm điểm của dự án này sẽ tập trung vào phiên bản cải tiến của tên lửa hành trình không đối không R-27 của Ukraine. Hầu hết các yếu tố cần thiết, bao gồm động cơ; nhiên liệu; các loại đầu đạn dẫn hướng (chủ động, bị động, và đầu đạn tầm nhiệt) đều đã được chế tạo. Thời gian cho quá trình sản xuất tại Ba Lan có thể kéo dài khoảng 3 năm.

Hệ thống tên lửa tầm trung mới của Ukraine sẽ được sử dụng để bảo vệ các công trình, vật thể trọng yếu, cũng như các lực lượng bộ binh khỏi những loại máy bay tiêm kích, trực thăng, tên lửa hành trình, các loại vũ khí dẫn đường, tên lửa không đối đất, thủy lôi, tên lửa chống radar và tên lửa cỡ nòng lớn.

Hệ thống phòng không mới sẽ có tầm bắn lên tới 30km cho một tên lửa có đầu đạn hồng ngoại (WICHER – ET), 25km với phiên bản có đầu đạn radar chủ động (WICHER – EA) và gần 110km cho phiên bản radar thụ động (WICHER PEP). Ngoài ra, hệ thống này sẽ có bệ phóng theo hướng thẳng đứng và có thể được gắn trên xe tải Jelcz 662D sản xuất tại Ba Lan, với tổng khối lượng của khung gầm tối đa có thể đạt tới 14 tấn hoặc 11 tấn.

Việc hợp tác quân sự với Ba Lan trong lĩnh vực phòng không có thể coi là động thái đáp trả của Ukraine sau sự kiện các máy bay trực thăng Ka 52 – Alligator tại các căn cứ quân sự của Nga tại đảo Crimea được giao nhiệm vụ tiêu diệt các hệ thống phòng không của Ukraine dọc theo biên giới của phần lãnh thổ vốn đang là mục tiêu tranh chấp giữa 2 nước này.

Theo The Defence Blog
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.