UEFA mời Eriksen và đội ngũ y tế cứu sống anh tới dự khán chung kết EURO

0:00 / 0:00
0:00
Chiếc áo số 10 "khổng lồ" của Eriksen xuất hiện ở trận tứ kết của Đan Mạch
Chiếc áo số 10 "khổng lồ" của Eriksen xuất hiện ở trận tứ kết của Đan Mạch
TPO - Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) đã gửi lời mời Christian Eriksen cùng vợ và đội ngũ y tế đã cứu sống anh tới dự khán chung kết EURO 2020 trên sân Wembley.


Người phát ngôn của UEFA cho biết lời mời đã được đích thân Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) Aleksander Ceferin gửi tới tiền vệ Christian Eriksen cùng vợ anh tới dự khán chung kết EURO 2020 trên sân Wembley. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu tiền vệ của Đan Mạch có tới Anh vào cuối tuần này hay không.

UEFA mời Eriksen và đội ngũ y tế cứu sống anh tới dự khán chung kết EURO ảnh 1

Cập nhật lịch thi đấu và kết quả VCK EURO 2020 nhanh nhất

05/06/2021

Ngoài ra, UEFA cũng mời 6 nhân viên trong nhóm y tế - những người đã trực tiếp vào sân để trợ giúp Eriksen giành giật mạng sống với tử thần, sau khi anh bị ngừng tim và gục gã trên sân. Hiện nhóm này đang có kế hoạch tới London.

Trả lời tạp chí Fagbladet FOA, một trong những nhân viên y tế, Peder Ersgaard, cho biết anh rất vinh dự khi nhận được lời mời từ chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin. "Khi biết tin, tôi như đứa trẻ vào ngày Giáng Sinh. Tôi rất tự hào về những nỗ lực mà tôi và cả nhóm đã làm được".

Sau sự cố Eriksen, tuyển Đan Mạch, như được tiếp thêm động lực, băng băng tiến vào bán kết EURO 2020. Đối thủ tiếp theo của họ ở trận đấu rạng sáng mai là đội tuyển Anh. "Tôi hy vọng được xem Đan Mạch đấu với Italia ở chung kết. Điều đó thực sự có ý nghĩa rất lớn. Hãy tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra nếu họ trở thành nhà vô địch châu Âu", Ersgaard nói thêm.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm chạp?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm chạp?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.