UAE chỉ tập 1 buổi làm quen sân Mỹ Đình để đấu Việt Nam

HLV Bert van Marwijk đang chịu sức ép lớn trước trận đấu với Việt Nam ngày 14/11 tới.
HLV Bert van Marwijk đang chịu sức ép lớn trước trận đấu với Việt Nam ngày 14/11 tới.
TPO - Đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ tập một buổi duy nhất tại Việt Nam trước cuộc đối đầu ngày 14/11 tới trên sân Mỹ Đình.

Theo quy định của FIFA, UAE có quyền tập 3 buổi trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam ngày 14/11 tới. Tuy nhiên, thay vì đến sớm, HLV Bert van Marwijk đã cho UAE đóng quân tập luyện tại Bangkok (Thái Lan).

Thông tin từ VFF cho biết, 23h hôm nay UAE mới đáp chuyến bay tới Hà Nội. Đội bóng của ông Bert van Marwijk sẽ chỉ có 1 buổi tập làm quen với sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Thất bại 1-2 trước Thái Lan đã đẩy UAE xuống vị trí thứ 3 ở bảng G với 6 điểm. Sức ép lên HLV Bert van Marwijk hiện đang rất lớn. Trong chuyến làm khách tại Mỹ Đình, UAE vắng 3 trụ cột. Đây có thể là tin tức rất vui đối với thầy trò HLV Park Hang Seo.  

Một số thông tin cho biết, HLV Bert van Marwijk có thể bị mất chức nếu UAE thất bại trong cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.