U23 Việt Nam thắng '4 sao', ông Park Hang Seo bình thản như không

HLV Park Hang Seo cho rằng chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Myanmar không quan trọng do chỉ là giải đấu giao hữu.
HLV Park Hang Seo cho rằng chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Myanmar không quan trọng do chỉ là giải đấu giao hữu.
TPO - Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng, trận thắng đậm 4-0 U23 Myanmar không quan trọng vì chỉ mang tính chất giao hữu.  

Trân sân vận động I-Mobile tại Buriram (Thái Lan), U23 Việt Nam đã thắng đậm U23 Myanmar 4-0 ở trận ra quân cúp M150 với 1 cú “đúp” của tiền đạo Quang Hải. Hai bàn thắng còn lại do Công Phượng và Văn Long ghi.

Chiến thắng đậm 4-0 là khởi đầu rất tốt của U23 Việt Nam ở giải đấu này. HLV Park Hang Seo cho biết ông rất vui với kết quả trên. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh, đây chỉ là giải đấu giao hữu. “Đội bóng cần tích luỹ hơn nữa để có thể chơi tốt ở VCK U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc. Đây mới là mục tiêu của chúng ta. U23 Việt Nam sẽ phải cố gắng thực hiện tốt hơn chiến thuật ở các trận đấu tiếp theo”-ông Park Hang Seo cho biết.

Ở trận đấu chiều nay, HLV Park Hang Seo đã đưa ra một loạt thử nghiệm ở các vị trí khác nhau. Ngay cả những cầu thủ quan trọng như Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường…cũng đều không thi đấu trọn vẹn 90 phút mà lần lượt được thay ra, nhường vị trí cho các cầu thủ khác. HLV Park Hang Seo cho biết sau hiệp 1 thi đấu với sơ đồ 3-4-3, bước sang hiệp 2, U23 Việt Nam đã chuyển sang đội hình 4-1-4-1.

Ông Park Hang Seo nói: “Tôi đã chuẩn bị 2 sơ đồ chiến thuật cho đội. Tuy nhiên sơ đồ 3-4-3 mới được tập trong 6 ngày, các cầu thủ còn chưa quen. Khi các cầu thủ hiểu hết những yêu cầu cần thiết, đội sẽ chơi tốt hơn”.

HLV Park Hang Seo đồng thời tái khẳng định, tất cả các vị trí ở đội tuyển U23 Việt Nam đều có vai trò quan trọng như nhau, từ tiền đạo tới hậu vệ. Đây là quan điểm ông Park từng nêu ra mỗi khi bị đặt câu hỏi về việc cầu thủ nào quan trọng nhất ở đội tuyển U23 Việt Nam.

Bên kia chiến tuyến, HLV Gerg Zeise cho biết, ông phần nào bất ngờ vì U23 Việt Nam đã thay đổi so với SEA Games 29, vừa diễn ra hồi tháng 8 tại Malaysia. Theo ông Zeise, khoảng cách về kinh nghiệm là yếu tố khiến U23 Myanmar thua đậm U23 Việt Nam.

“So với SEA Games 29, U23 Việt Nam có chút khác biệt. Các bạn thi đấu với hệ thống khác nên tôi hơi bất ngờ. Chúng tôi đã phải thay đổi chiến thuật trong hiệp 2. Khoảng cách giữa 2 đội quá xa, đội của tôi có nhiều cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm nên thua đậm”-ông Gerd Zeise nói.

Ở loạt trận thứ 2 của cúp M150, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Uzbekistan vào ngày 13/12. 

MỚI - NÓNG