U23 Việt Nam: Sẵn sàng tiếp nối kỳ tích

U23 Việt Nam trong buổi tập hôm qua.
U23 Việt Nam trong buổi tập hôm qua.
TPO - Trận thắng kỳ diệu trước Australia đã mang lại sự hưng phấn lớn cho các cầu thủ U23 Việt Nam.

Chiến thắng trước Australia đã khiến không khí toàn đội rất vui vẻ và hứng khởi. Điều đó được thể hiện rõ trong buổi tập của thầy trò HLV Park Hang Seo tại Thường Thục (Trung Quốc) tối qua.

Trả lời báo chí quốc tế sau buổi tập, thủ quân Xuân Trường cho biết: "Trận đấu với Syria là một thách thức mới với chúng tôi, cho dù U23 Việt Nam vừa có màn trình diễn tốt trước Australia. Dĩ nhiên, tôi rất mong đợi đội có thể giành chiến thắng để tạo nên một cột mốc lịch sử mới. Chúng tôi sẽ nỗ lực thi đấu”.

Ở đây phải nói thêm là trong trường hợp U23 Việt Nam hoà Syria, thì tuỳ thuộc kết quả trận đấu giữa Hàn Quốc và Úc, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn có cơ hội giành vé vào bán kết.

Tại bảng D, Hàn Quốc đang được 4 điểm, dẫn đầu bảng. Hai vị trí tiếp theo thuộc về U23 Việt Nam và Úc, cùng được 3 điểm nhưng U23 Việt Nam hơn kết quả đối đầu. Syria được 1 điểm đứng cuối bảng.

Nếu U23 Việt Nam hoà Syria trong khi Úc không thắng Hàn Quốc, U23 Việt Nam và Hàn Quốc sẽ giành vé. Nếu Úc thắng Hàn Quốc thì khi đó, U23 Việt Nam sẽ bằng điểm Hàn Quốc nhưng thua đối đầu, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ bị loại.

Như vậy, cơ hội để đội bóng của ông Park Hang Seo vào tứ kết còn cao hơn xác suất chiến thắng 50%. Tuy nhiên, bóng đá tồn tại nhiều bất ngờ, như việc U23 Việt Nam vừa đánh bại Úc 1-0. Chưa kể, Syria thực tế trong mắt giới chuyên môn và BHL U23 Việt Nam vẫn là một thách thức lớn.

Đội bóng của ông Park Hang Seo đã không còn bí mật đối với các đối thủ. Như phát biểu của HLV Hussein Afash, Syria đã nghiên cứu rất kỹ U23 Việt Nam ở hai trận đấu với Hàn Quốc và Úc. Đội bóng Tây Á cũng tự tin đang chơi tốt lên qua các trận đấu. Sau khi thua dễ Úc tới 1-3 ở trận ra quân, Syria bất ngờ cầm hoà Hàn Quốc 0-0 ở lượt trận thứ 2.  

MỚI - NÓNG