U23 Việt Nam dưỡng sức, ông Park 'do thám' đối thủ

0:00 / 0:00
0:00
TP - Lịch thi đấu thuận lợi tạo điều kiện cho U23 Việt Nam có thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức cho cuộc đua tranh vé ở bảng A. HLV Park Hang-seo đồng thời cũng có cơ hội đánh giá kỹ hơn thực lực của các đối thủ.

Trưa 10/5, đội tuyển U23 Việt Nam trở lại tập luyện sau khi được nghỉ nguyên 1 ngày sau trận đấu vất vả trước U23 Philippines. Theo kế hoạch ban đầu, đội sẽ có buổi tập lúc 17h30 chiều. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo bất ngờ thay đổi, đẩy thời gian tập luyện lên buổi trưa. Nhà cầm quân Hàn Quốc muốn dành thời gian theo dõi 2 trận đấu ở bảng A, gồm cặp đấu giữa U23 Philippines-U23 Myanmar (diễn ra lúc 16h) và U23 Indonesia-U23 Timor Leste (19h).

Kết quả 2 trận đấu này có thể quyết định cục diện bảng A, vốn đang khá gay cấn. U23 Indonesia là ứng viên lớn nhưng bất ngờ để thua đậm U23 Việt Nam ở lượt đầu tiên. Trong khi đó, U23 Philippines đang dẫn đầu bảng với 4 điểm, cùng điểm số như U23 Việt Nam nhưng hơn về chỉ số phụ. Cả 2 đều là những đối thủ tiềm năng của U23 Việt Nam trong trường hợp tiến xa. Bên cạnh đó, U23 Myanmar sẽ là đối thủ của U23 Việt Nam ngày 13/5 tới. HLV Park Hang-seo đã bố trí để các thành viên BHL chia nhau theo dõi 2 trận đấu này. Các cầu thủ được cho phép nghỉ ngơi tại khách sạn, xem qua tivi.

U23 Việt Nam dưỡng sức, ông Park 'do thám' đối thủ ảnh 1

U23 Việt Nam có nhiều thời gian để chuẩn bị cho trận đấu với U23 Myanmar ngày 13/5. Ảnh: Hữu Phạm

Trở lại buổi tập của U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã chia đội thành 2 nhóm. Nhóm các cầu thủ đá chính ở trận đấu với U23 Philippines chỉ phải tập nửa buổi, chủ yếu là các bài vận động nhẹ, thư giãn gân cốt và duy trì cảm giác bóng. Tất cả sau đó được cho về khách sạn nghỉ sớm. Số còn lại phải tập luyện với cường độ khá cao trong nắng nóng đến “bở hơi tai”. Dù vậy, ông Park vẫn liên tục thúc giục các học trò phải nỗ lực hơn. Một thành viên BHL đội tuyển Việt Nam chia sẻ, các cầu thủ cần thích ứng với cường độ vận động cao để giải toả sức ì, đặc biệt với những trường hợp chưa thi đấu.

Đáng chú ý ở buổi tập hôm qua của đội tuyển U23 Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức phải tập riêng. Trong khi các đồng đội tập dưới sự chỉ đạo của HLV Park Hang-seo, Hoàng Đức chỉ tập hồi phục nhẹ cùng bác sĩ Choi Ju Young. Được biết, tiền vệ CLB Viettel bị đau bắp chân trái sau pha vào bóng quyết liệt của một cầu thủ U23 Philippines. Sau khi vận động nhẹ, Hoàng Đức được bác sĩ Choi băng chườm rồi cho về khách sạn nghỉ sớm.

Dù chấn thương của Hoàng Đức không đáng ngại, nhưng tình trạng của anh phần nào cũng khiến HLV Park Hang-seo lo lắng.

Ở hai trận đấu với U23 Indonesia và U23 Philippines, Hoàng Đức và Hùng Dũng đều được đối thủ “chăm sóc” rất kỹ. Cả hai nhiều lần bị đối phương vào bóng rất quyết liệt, chậm chí thô bạo. HLV Park Hang-seo khẳng định ông luôn có phương án dự phòng cho các vị trí trên sân của đội tuyển U23 Việt Nam. Tuy nhiên, có thể thấy vai trò của Hoàng Đức và Hùng Dũng đặc biệt quan trọng đối với đội bóng. Bộ đôi Quả bóng vàng Việt Nam đang là “trái tim” nơi tuyến giữa đội tuyển U23 Việt Nam, có nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi cũng như điểm tựa về mặt tinh thần cho các cầu thủ trẻ.

Điểm thuận lợi của U23 Việt Nam là lịch thi đấu vòng bảng cho phép đội bóng của ông Park được nghỉ ngơi nhiều hơn. Sau trận đấu ngày 8/5 với U23 Philippines, U23 Việt Nam được nghỉ tới 5 ngày, thời gian đủ để HLV Park Hang-seo nghiên cứu đối thủ, dưỡng sức quân. Bên cạnh đó, các đối thủ của U23 Việt Nam cũng lần lượt từ mạnh đến yếu, dễ cho các phép tính của nhà cầm quân Hàn Quốc. Nếu không có gì thay đổi, hôm nay U23 Việt Nam sẽ bắt đầu tập chiến thuật chuẩn bị cho trận đấu với U23 Myanmar ngày 13/5 tới.

MỚI - NÓNG