Giao hữu U23 quốc tế-cúp Vinaphone 2018, U23 Việt Nam-U23 Palestine: 2-1

U23 Việt Nam chạy đà tốt cho Asiad 2018

Công Phượng đã có màn trình diễn thuyết phục trong trận đấu tối qua. Ảnh: NHƯ Ý.
Công Phượng đã có màn trình diễn thuyết phục trong trận đấu tối qua. Ảnh: NHƯ Ý.
TP - Tối 3/8, đội tuyển U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Palestine 2-1 trong trận ra quân giải giao hữu U23 quốc tế-Vinaphone 2018.

Đây là trận đấu đầu tiên của U23 Việt Nam sau chiến tích đoạt ngôi vị Á quân tại VCK U23 châu Á 2018. Khoảng hơn 1 vạn CÐV đã tới sân vận động quốc gia Mỹ Ðình để cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Con số này có thể chưa như sự chờ đợi của BTC giải nhưng vẫn có thể xem là chấp nhận được với tính chất của 1 trận giao hữu.

U23 Palestine rõ ràng không phải đối thủ quá mạnh với U23 Việt Nam. Trong suốt trận đấu, đội bóng Trung Ðông không tạo được sức ép đáng kể khung thành thủ môn Ðặng Văn Lâm. Bàn thắng đầu tiên của Palestine ở phút 29 bắt nguồn từ một tình huống bóng bổng, số 9 Dabbagh của U23 Palestine đã di chuyển thông minh và tận dụng lợi thế về hình thể để bật cao đánh đầu hiểm hóc, khiến Ðặng Văn Lâm không thể cản phá.

Ngoại trừ tình huống này thì phần còn lại của trận đấu và cả thời gian trước đó, U23 Việt Nam đã chơi nhỉnh hơn so với đối phương. Khả năng kiểm soát bóng tốt của tuyến giữa với Lương Xuân Trường và Văn Quyết đá từ đầu đã giúp U23 Việt Nam nắm quyền chủ động. Nếu gạt sang một bên kết quả trận đấu và chỉ nhìn từ góc độ thử nghiệm đội hình, có 3 điểm trong chiến thắng của U23 Việt Nam hôm qua có thể khiến HLV Park Hang Seo hài lòng.

Ðầu tiên là phong độ ấn tượng của tiền đạo Nguyễn Công Phượng (HAGL). Dù ở giải đấu nào, không thể phủ nhận Công Phượng vẫn là gương mặt thu hút nhiều sự chú ý. Anh cũng đóng vai trò quan trọng trong đội hình do HLV Park Hang Seo xây dựng, kể từ khi nắm quyền ở các ÐTQG. Chính vì vậy, việc Công Phượng chơi tốt là tín hiệu rất tốt đối với cả ông Park cũng như U23 Việt Nam.

Cho tới khi rời sân ở phút 66, Công Phượng chắc chắn là cầu thủ chơi hay nhất bên phía U23 Việt Nam với 1 pha kiến tạo cho Anh Ðức ghi bàn (45’) và bàn thắng đưa U23 Việt Nam vươn lên dẫn 2-1 ngay đầu hiệp 2. Hai pha bóng này thể hiện rõ những phẩm chất tốt nhất của Công Phượng, là kỹ thuật và khả năng dứt điểm. Vốn bị “chê” có thói quen thi đấu rườm rà nhưng hôm qua, các pha xử lý bóng của Công Phượng đều rất gọn gàng.

Ðiểm sáng thứ 2 trong lối chơi của U23 Việt Nam hôm qua là sự phối hợp ăn ý giữa các cầu thủ U23 Việt Nam và các đàn anh trên 23 tuổi, thể hiện ngay ở 2 tình huống ăn bàn. Bàn đầu tiên của U23 Việt Nam xuất phát từ tình huống phối hợp giữa Công Phượng với Anh Ðức và bàn thứ 2 là kết quả pha phối hợp giữa Công Phượng với Quang Hải.

Việc dẫn trước đối thủ giúp cho HLV Park Hang Seo có điều kiện để thử nghiệm các vị trí khác ở đội tuyển U23 Việt Nam. Sau khi thay 4 cầu thủ liền gồm Xuân Trường, Anh Ðức và Ðình Trọng (60’) và Công Phượng (66’), U23 Việt Nam vẫn tạo được lối chơi gắn kết, nhịp nhàng. Ðây có thể xem là một điểm tích cực khác trong lối chơi của U23 Việt Nam hôm qua. Nếu có điều gì ông Park Hang Seo cần xem xét thêm thì có thể là sự tập trung của hàng phòng ngự ở một vài thời điểm của trận đấu.

Một trận đấu giao hữu thì khó đánh giá hết năng lực đội bóng nhưng những gì U23 Việt Nam thể hiện hôm qua có thể xem là tín hiệu tốt trước thềm Asiad 2018. Kết quả tích cực trước U23 Palestine cũng giúp U23 Việt Nam phần nào cởi bớt áp lực sau thành công từ VCK U23 châu Á đến nay.

MỚI - NÓNG