U23 Thái Lan nhận tin vui, HLV Polking thêm 'vũ khí' đấu ông Park ở SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Mano Polking đã chắc chắn có sự phục vụ của trung vệ Jonathan Khamdee khi U23 Thái Lan tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam.

Khamdee là 1 trong 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài được Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) triệu tập vào đội tuyển U23 Thái Lan dự SEA Games 31. Hai cầu thủ còn lại là Benjamin Davis (Oxford United, Anh) và Suphanphat (Estoril, Bồ Đào Nha). Tuy nhiên mới đây, CLB chủ quản của Khamdee, Odense (Đan Mạch) mới chính thức xác nhận để Khamdee về làm nhiệm vụ quốc gia.

Khamdee, cao 1m90, từng được HLV Mano Polking triệu tập vào đội tuyển Thái Lan trước thềm AFF Cup 2020. Tuy nhiên, anh sau đó không thể thi đấu do chấn thương. Trung vệ 19 tuổi được chờ đợi sẽ là sự bổ sung tốt cho hàng thủ Thái Lan.

 U23 Thái Lan nhận tin vui, HLV Polking thêm 'vũ khí' đấu ông Park ở SEA Games 31 ảnh 1

Tỷ phú Nualphan Lamsan đang làm hết khả năng để tăng cường sức mạnh cho U23 Thái Lan tại SEA Games 31.

Tại SEA Games 31, Thái Lan chung bảng B với Malaysia, Singapore, Lào và Campuchia. FAT mới đây đã trao quyền dẫn dắt U23 Thái Lan cho HLV Mano Polking. Ông Polking vừa đưa Thái Lan vượt qua đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo tại Bán kết AFF Cup 2020, trước khi đánh bại Indonesia ở Chung kết để đoạt ngôi vô địch.

Bên cạnh việc trao quyền chỉ đạo cho ông Polking, FAT cũng thể hiện tham vọng đoạt HCV SEA Games 31 môn bóng đá nam, thông qua việc tăng cường lực lượng mạnh nhất cho đội U23 Thái Lan. Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, Nualphan Lamsan mới đây đã liên hệ với một số cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài để bổ sung cho U23 Thái Lan. Bà Lamsan tuyên bố SEA Games 31 là mục tiêu quan trọng và có ý nghĩa với người hâm mộ Thái.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.