U23 Thái Lan gọi thêm 'ngoại binh', hướng tới đối đầu U23 Việt Nam tại SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
HLV Mano Polking sẽ dẫn dắt U23 Thái Lan cạnh tranh HCV tại SEA Games 31.
HLV Mano Polking sẽ dẫn dắt U23 Thái Lan cạnh tranh HCV tại SEA Games 31.
TPO - Truyền thông Thái Lan đưa tin, nữ trưởng đoàn bóng đá Nualphan Lamsan đang lên kế hoạch gọi thêm các cầu thủ trẻ gốc Thái đang thi đấu ở nước ngoài vào đội tuyển U23 Thái Lan dự SEA Games 31 và VCK U23 châu Á 2022.

VCK U23 châu Á 2022 diễn ra tại Uzbekistan vào tháng 6 tới. Theo kết quả bốc thăm, U23 Thái Lan chung bảng C với Việt Nam, Hàn Quốc và Malaysia. Siamsport mới đây cho biết, tỷ phú Nualphan Lamsan đang liên hệ với một số cầu thủ gốc Thái chơi bóng ở nước ngoài về phục vụ đội tuyển U23 Thái Lan.

Được biết, hiện mới có 3 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài đồng ý góp mặt cùng U23 Thái Lan gồm Benjamin Davis (Oxford United, Anh), Suphanphat (Estoril, Bồ Đào Nha) và Khemdee (OB, Đan Mạch). Tờ Siamsport cho biết bà Lamsan đang thuyết phục thêm 5 cầu thủ khác, trong đó có Nicholas Mickelson, Marcel Sieghart, Suengchitthawon hay Eric Kahl để tăng cường lực lượng cho U23 Thái Lan.

U23 Thái Lan gọi thêm 'ngoại binh', hướng tới đối đầu U23 Việt Nam tại SEA Games 31 ảnh 1

Nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, tỷ phú Lamsan rất muốn U23 Thái Lan đoạt HCV SEA Games 31.

“Hơn một tháng qua, ngoài tập trung cho SEA Games 31, chúng tôi cũng đang làm việc với nhóm các cầu thủ có thể tập trung cho VCK U23 châu Á”-Siamsport dẫn lời bà Lamsan nói.

Tại SEA Games 31, Thái Lan ở bảng A với Malaysia, Singapore, Lào và Campuchia. Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) mới đây đã quyết định trao quyền dẫn dắt U23 Thái Lan cho HLV Mano Polking. Ông Polking, từng dẫn dắt CLB bóng đá Tp Hồ Chí Minh, vừa giúp Thái Lan vượt qua đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo tại Bán kết AFF Cup 2020, sau đó đoạt ngôi vô địch.

Thay vì sử dụng đội hình trẻ dự SEA Games 31, FAT mới đây cũng quyết định cử lực lượng mạnh hơn, sử dụng cả cầu thủ trên 23 tuổi dự đại hội. Trong số này đáng chú ý có thủ môn kỳ cựu Kawin.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.