U23 Nhật Bản nhấn chìm người Thái trong 'mưa gôn'

U23 Nhật Bản nhấn chìm người Thái trong 'mưa gôn'
Cú đúp của Yuya Kubo cùng hai bàn thắng của Suzuki và Yajima giúp U23 Nhật Bản dễ dàng đánh bại U23 Thái Lan 4-0 ở lượt trận thứ hai bảng B diễn ra vào tối nay.

U23 Nhật Bản nhanh chóng lấn lướt khi trận đấu mới bắt đầu. Ngay phút thứ sáu, Yuto Toyokawa xoay xở khéo léo bên cánh trái rồi tạt vào để Shinya Yajima đánh gót hiểm hóc. Thủ môn Somporn Yos bên phía U23 Thái Lan phải mất hai nhịp mới ôm được bóng sau pha uy hiếp đầu tiên của đối thủ.

Hai phút sau, từ đường bấm bóng của Shinya Yajima, Takuma Asano băng xuống sút đập cột dọc khung thành U23 Thái Lan. Sau đó không lâu, đến lượt Yajima đánh đầu đập xà trong tình huống mà thủ môn Somporn Yos đã lao ra, bỏ lại khung thành trống.

Ở trận ra quân gặp Ảrập Xêút, U23 Thái Lan gây ấn tượng mạnh bằng lối chơi nhanh và chịu khó áp sát ngay khi đối phương có bóng. Tuy nhiên, việc U23 Nhật Bản giữ cự ly đội hình quá tốt khiến các học trò của HLV Kiatisuk không thể phát huy thế mạnh đó.

Phút 25, từ đường chuyền của đội trưởng Endo, tiền đạo số 9 Musashi Suzuki có pha tì đè, khống chế tốt rồi tung cú vô-lê đẳng cấp mở tỷ số cho U23 Nhật Bản. Suzuki là một trong số các cầu thủ U23 Nhật Bản có dòng máu châu Phi trong người. Cha anh là người Jamaica. Nhìn vào pha lập công của Suzuki có thể thấy sức mạnh và nét hoang dại thường thấy ở các tiền đạo gốc Phi.

Thời gian còn lại của hiệp một, U23 Thái Lan nỗ lực tìm bàn gỡ. Nhưng U23 Nhật Bản cho thấy họ nhanh và khỏe không kém. Trong những pha tranh bóng tay đôi, các cầu thủ Nhật Bản thường chiếm ưu thế.

Phút 49, Nhật Bản có bàn nhân đôi cách biệt. Harakawa dốc bóng bên cánh trái rồi tạt vào để Shinya Yajima bật cao đánh đầu tung lưới U23 Thái Lan. Ở trận này, U23 Nhật Bản sử dụng nhiều đường tạt cánh để tận dụng chiều cao của trung phong Musashi Suzuki. Nhưng các cầu thủ khác của Nhật Bản cũng tranh chấp bóng bổng tốt. Đơn cử là Yajima, ở hiệp một, tiền vệ này có một pha đánh đầu đập xà.

Phút 54, U23 Thái Lan có cơ hội rút ngắn tỷ số khi Thitiphan bị Masashi Kamekawa phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, trên chấm phạt đền, chính Thitiphan lại lãng phí cơ hội do anh tạo ra. 

Về cuối trận, U23 Nhật Bản có thêm 2 bàn thắng nữa do công của Kubo. Cầu thủ vào sân thay người này phá bẫy việt vị nâng tỷ số lên 3-0 cho Nhật Bản ở phút thứ 75.

9 phút sau đó, Kubo bị hậu vệ U23 Thái Lan phạm lỗi trong vòng cấm. Cầu thủ số 11 của U23 Nhật Bản tự mình thực hiện thành công phá đá phạt đền giúp đội nhà nâng cách biệt lên bốn bàn.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG