U23 Malaysia đặt mục tiêu giành điểm, quyết cản đường U23 Việt Nam vào tứ kết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Brad Maloney cho biết sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ mới với mục tiêu giành điểm trước U23 Việt Nam.
U23 Malaysia đặt mục tiêu giành điểm, quyết cản đường U23 Việt Nam vào tứ kết ảnh 1

“Tình thế với chúng tôi lúc này thật đáng buồn. Tuy nhiên, U23 Malaysia cần phải hướng về phía trước. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ nỗ lực hơn, chúng tôi đã phải trả giá vì nhiều cầu thủ không chăm chỉ”-báo Malaysia dẫn lời HLV Brad Maloney cho biết.

U23 Malaysia thể hiện phong độ sa sút khi thua liên tiếp 2 trận ở VCK U23 châu Á 2022, gồm thất bại 1-4 trước U23 Hàn Quốc và 0-3 trước U23 Thái Lan. Kết quả này khiến đội bóng của HLV Brad Maloney bị loại khỏi giải đấu. Bản thân ông Maloney đứng trước khả năng có thể bị Hiệp hội bóng đá Malaysia (FAM) sa thải.

Nhà cầm quân người Australia dù vậy cho biết vẫn muốn dẫn dắt Malaysia giành vé dự Olympic Paris 2024. Theo ông Maloney, U23 Malaysia là tập thể gồm nhiều cầu thủ trẻ, có tiềm năng phát triển.

U23 Malaysia đặt mục tiêu giành điểm, quyết cản đường U23 Việt Nam vào tứ kết ảnh 2

HLV Brad Maloney có thể bị sa thải nếu U23 Malaysia không thắng được U23 Việt Nam.

Đề cập trận đấu với U23 Việt Nam, HLV Maloney cho biết đội sẽ có thay đổi. Ông sẽ trao cơ hội cho một số gương mặt mới. Mục tiêu U23 Malaysia đặt ra là giành ít nhất 1 điểm trước U23 Việt Nam. Kết quả này chỉ mang ý nghĩa tinh thần với U23 Malaysia, nhưng có thể khiến U23 Việt Nam lỡ cơ hội giành vé vào tứ kết.

Ở lượt trận cuối diễn ra ngày mai, U23 Việt Nam cần thắng U23 Malaysia, đồng thời chờ kết quả cặp đấu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan để chắc suất đi tiếp. Dù mới được 2 điểm, thầy trò HLV Gong Oh-kyun đang nhận nhiều lời tán dương khi liên tiếp hoà U23 Thái Lan và đương kim vô địch U23 Hàn Quốc với lối chơi thuyết phục.

MỚI - NÓNG