U23 Hàn Quốc đóng cửa luyện binh, 'giấu bài' với Việt Nam

HLV Kim Bong-gil muốn giữ kín thông tin, buổi tập của U23 Hàn Quốc vì vậy được cách ly với bên ngoài.
HLV Kim Bong-gil muốn giữ kín thông tin, buổi tập của U23 Hàn Quốc vì vậy được cách ly với bên ngoài.
TPO - Phóng viên nước ngoài bị từ chối cho theo dõi các buổi tập của U23 Hàn Quốc ở Côn Sơn, Giang Tô.

Chiều 8/1, đội tuyển U23 Hàn Quốc đã có buổi tập đầu tiên sau khi đến Côn Sơn, Giang Tô. Buổi tập của U23 Hàn Quốc diễn ra trên sân tập phụ, thuộc Trung tâm thể thao Côn Sơn.

Tại đây, khi các phóng viên Việt Nam xuất hiện, nhân viên BTC nước chủ nhà Trung Quốc cho biết cần hỏi ý kiến BHL đội tuyển U23 Hàn Quốc nếu muốn được tiếp cận buổi tập, quay phim và ghi hình.

Tuy nhiên sau đó, Trưởng đoàn U23 Hàn Quốc, Park Eunji cho biết, theo yêu cầu của HLV trưởng Kim Bong-gil, các buổi tập của đội U23 Hàn Quốc đều tập kín. Lý do theo bà Park, ông Kim Bong-gil muốn các cầu thủ tập trung tối đa cho chuyên môn, không bị phân tán.

“Đây cũng là thời điểm nhạy cảm vì chúng tôi chỉ còn 3 ngày để chuẩn bị cho trận ra quân. U23 Hàn Quốc đặt quyết tâm rất lớn cho giải đấu nên đội cần có sự chuẩn bị tốt nhất”-Trưởng đoàn Park Eunji cho biết. Theo bà Park, U23 Hàn Quốc đang ở giai đoạn hoàn thiện chiến thuật, nên các buổi tập của đội rất nhạy cảm. Đề nghị phỏng vấn HLV Kim Bong-gil cũng được Trưởng đoàn Park “khất” sang ngày hôm sau, sau khi đã hỏi ý kiến ông Kim.

U23 Hàn Quốc đóng cửa luyện binh, 'giấu bài' với Việt Nam ảnh 1 Trưởng đoàn U23 Hàn Quốc Park Enji cho biết U23 Hàn Quốc đang trong giai đoạn "nhạy cảm" nên cần bảo mật thông tin.

Do không được phép tiếp cận gần, các phóng viên Việt Nam chỉ có thể theo dõi và ghi hình buổi tập của U23 Hàn Quốc phía xa, sau một lần cửa kính và hàng rào. Sau phần khởi động kéo dài khoảng 30 phút, HLV Kim Bong-gil đã chia đội thành từng nhóm tập riêng. U23 Hàn Quốc sau đó chia đôi tập thi đấu đối kháng.

Theo quan sát, các cầu thủ U23 Hàn Quốc đều có thể hình vượt trội so với U23 Việt Nam. Dù cao lớn, họ sở hữu kỹ thuật và tốc độ rất tốt. Suốt buổi tập, các cầu thủ U23 Hàn Quốc không ngừng hò hét, gọi nhau trên sân. Trong các tình huống tổ chức tấn công, các cầu thủ U23 Hàn Quốc thường phối hợp từ trung lộ nhưng sau đó sử dụng rất nhiều các đường chuyền dài xuyên xuống hai biên.  

Trận ra quân của thầy trò HLV Park Hang Seo trước U23 Hàn Quốc hứa hẹn sẽ vô cùng khó khăn. 

MỚI - NÓNG