U22 Việt Nam - U22 Indonesia: Cuộc đối đầu được chờ đợi

0:00 / 0:00
0:00
TP - Khó nhưng không phải là không thể, U22 Việt Nam được chờ đợi sẽ vượt qua U22 Indonesia trong cuộc đối đầu hôm nay để tiến thẳng vào trận đấu cuối cùng của SEA Games 32.

Chiều qua 12/5, HLV Philippe Troussier và các cầu thủ U22 Việt Nam đã có chuyến khảo sát sân Olympic, nơi diễn ra trận bán kết với U22 Indonesia. Lợi thế đầu tiên của Indonesia là họ đã quen với sân Olympic, nơi tổ chức các loạt trận của bảng A. Trong khi đó ở vòng bảng, U22 Việt Nam phải chơi trên sân Prince, có sức chứa ít hơn và chất lượng mặt sân kém hơn.

U22 Việt Nam - U22 Indonesia: Cuộc đối đầu được chờ đợi ảnh 1

U22 Việt Nam có thể đánh bại U22 Indonesia nếu duy trì được sự tự tin như đã thể hiện trước U22 Thái Lan. Ảnh: Hữu Phạm

So với đối thủ, U22 Việt Nam được nghỉ ít hơn một ngày. Tuy nhiên, đây có thể không phải vấn đề lớn bởi thực tế ở trận đấu với U22 Thái Lan, HLV Philippe Troussier sử dụng hầu hết là cầu thủ dự bị trong đội hình chính. Mặc dù vậy U22 Việt Nam vẫn cầm hoà được đối thủ và điều này có thể khiến toàn đội tự tin hơn.

Vấn đề quan trọng nhất là xét cả thực lực lẫn phong độ thời điểm hiện tại, U22 Indonesia đều cho thấy sẽ là đối thủ rất đáng gờm đối với U22 Việt Nam. Dù vắng ngôi sao Ronaldo Kwateh trên hàng công và trung vệ Elkan Baggott, U22 Indonesia vẫn dự SEA Games 32 với lực lượng rất có chiều sâu. Khá nhiều trong số này từng tham dự SEA Games 31 ở Việt Nam năm ngoái như Ernando Ari, trung vệ Rizky Ridho, các tiền vệ Marselino Ferdinan hay đặc biệt là Witan Sulaeman…Quân số của U22 Indonesia quá nửa đang đá ở giải VĐQG nước này, xét về tổng thể giàu kinh nghiệm chiến đấu hơn so với U22 Việt Nam.

Tại vòng bảng, U22 Indonesia toàn thắng cả 4 trận, ghi được 13 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 bàn. Con số này phần nào cho thấy sự đồng đều của U22 Indonesia ở cả 3 tuyến. Không phải ngẫu nhiên, HLV Indra Sjafri lại tỏ ra tự tin ở cuộc họp báo hôm qua khi cho rằng, U22 Indonesia đủ khả năng để đánh bại cả Việt Nam và Thái Lan.

Về lối chơi, U22 Indonesia khá tương đồng với đội 1 khi luôn triển khai tấn công rất nhanh, đặc biệt ở 2 biên. Khả năng cơ động, chịu va chạm của các tiền vệ cũng giúp U22 Indonesia kiểm soát tốt thế trận, pressing mạnh lên đối phương. Tuyến giữa và hai cánh của Indonesia sở hữu những cầu thủ giàu kỹ thuật, tốc độ và đặc biệt “quái”, điển hình là Sulaeman.

Trận đấu hôm nay dự báo sẽ đặc biệt vất vả với các tiền vệ U22 Việt Nam. HLV Troussier chắc chắn cần biện pháp để củng cố hai biên, đồng thời các cầu thủ cần duy trì được sự tập trung cũng như nhẫn nại trước sức ép đối phương tạo ra. HLV Troussier hôm qua một lần nữa cho rằng U22 Việt Nam sở hữu đội hình trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Tuy nhiên, điểm tích cực đội bóng của ông Troussier thể hiện ở giải đấu lần này là sự tiến bộ đáng kể qua từng trận đấu. Càng vào sâu, U22 Việt Nam càng chơi chắc chắn và nhuyễn hơn và điều này phần nào thể hiện qua cuộc đối đầu với U22 Thái Lan.

Đánh bại U22 Indonesia không phải nhiệm vụ dễ dàng nhưng như trên đã nói, thầy trò ông Troussier có khả năng vượt khó nếu hạn chế được tối đa các điểm mạnh, đồng thời khai thác tốt điểm yếu của đối phương.

Dù rất mạnh, các cầu thủ Indonesia có nhược điểm cố hữu là thường không duy trì được sự tập trung trong cả trận đấu. Đồng thời ở những thời điểm bế tắc, họ thường thiếu kiên nhẫn, đây có thể là cơ hội cho những tình huống phản công chớp nhoáng của U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam - U22 Indonesia: Cuộc đối đầu được chờ đợi ảnh 2
MỚI - NÓNG