U22 Việt Nam có thể huỷ tập huấn Pháp vì Covid-19

Kế hoạch cho các ĐTQG của HLV Park Hang Seo liên tục phải đổi vì dịch Covid-19.
Kế hoạch cho các ĐTQG của HLV Park Hang Seo liên tục phải đổi vì dịch Covid-19.
TPO - Trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 2021, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có chuyến thi đấu tập huấn tại Pháp vào tháng Sáu.

Cụ thể theo Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tham dự giải đấu tập huấn tại Pháp từ ngày 1-13/6. Đây là chương trình nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 2021 do Việt Nam làm chủ nhà. Mục tiêu của U22 Việt Nam là bảo vệ thành công tấm HCV đoạt được ở SEA Games 30 (Philippines).

Mặc dù vậy, trước diễn biến của dịch Covid-19 đang trở nên phức tạp, VFF hiện rất lo lắng kế hoạch tập huấn của đội U22 có thể bị ảnh hưởng. Hiện tại, dịch cúm tại châu Âu và Pháp đang lan rộng. Liên minh châu Âu (EU) thậm chí đã tính phương án phong toả toàn bộ các quốc gia thuộc khối này.

“Chỉ hy vọng sắp tới tình hình dịch bệnh được ngăn chặn và tiến triển tốt. Khi đó kế hoạch với các đội tuyển quốc gia mới được triển khai. Còn hiện tại chúng tôi cũng buộc phải đợi, không thể quyết định. Ngay cả khi Việt Nam xử lý dịch tốt, nhưng Pháp và các nước châu Âu chưa xong, chúng ta cũng khó có thể đưa đội tuyển sang đó”-ông Lê Hoài Anh cho biết.

Đội tuyển Việt Nam thậm chí phải “gánh” kế hoạch nặng hơn khi 2 tháng cuối năm, thầy trò ông Park sẽ phải tham dự cả Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và AFF Cup 2018. Tuy nhiên theo Tổng thư ký Lê Hoài Anh, cũng phải hết tháng Ba công tác chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam mới được lên kế hoạch.

Trong thời gian qua, các dự định của ông Park với đội tuyển Việt Nam đều bị ảnh hưởng do diễn biến dịch Covid-19 liên tục thay đổi.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.