U20 Việt Nam loại 4 cầu thủ trước khi dự World Cup

U20 Việt Nam loại 4 cầu thủ trước khi dự World Cup
TPO - Ngày 7/5, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn đã công bố danh sách chính thức 21 cầu thủ sẽ tham dự VCK FIFA U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc thời gian tới.

Theo đó, HLV Hoàng Anh Tuấn đã loại 4 cầu thủ gồm Bùi Tiến Dụng, Trương Văn Thái Quý, Phan Thanh Hậu và Trương Tiến Anh.

Không quá bất ngờ khi cặp tiền vệ trung tâm Tiến Dụng và Thái Quý vắng mặt trong danh sách cuối cùng bởi đang trong giai đoạn phục hồi chấn thương. Tiến Dụng gãy xương đòn vai, còn Thái Quý giãn dây chằng đầu gối sau chuyến tập huấn tại Đức.

Trong khi đó, dù bị loại nhưng Thanh Hậu và Tiến Anh vẫn được đi cùng đội U20 Việt Nam sang Hàn Quốc. Nguyên do FIFA cho phép các đội được thay thế cầu thủ tại cuộc họp kỹ thuật trước giải ngày 19/5 nên HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn quyết định sẽ hành quân sang Hàn Quốc với 23 cầu thủ, trong đó Phan Thanh Hậu và Trương Tiến Anh là phương án dự phòng.

Liên quan đến vấn đề đội ngũ cán sự, HLV Hoàng Anh Tuấn đã lựa chọn tiền vệ Quang Hải cho vị trí đội trưởng. Ba đội phó gồm thủ môn Tiến Dũng, tiền vệ Hoàng Nam và hậu vệ Tấn Tài.

Ngày mai (8/5), U20 Việt Nam sẽ di chuyển vào TP.HCM để chuẩn bị cho cuộc so tài với U20 Argentina trên SVĐ Thống Nhất (TP.HCM) vào ngày 10/5. Đây cũng là màn “tổng duyệt” của U20 Việt Nam trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn ngày 11/5, hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng trước thềm VCK U20 World Cup 2017 diễn ra tại Hàn Quốc từ 20/5 đến 11/6 tới.

Danh sách chính thức 21 cầu thủ U20 Việt Nam tham dự VCK FIFA U20 World Cup 2017:

 
Thủ môn: Nguyễn Bá Minh Hiếu (Hà Nội), Đỗ Sỹ Huy (Hà Nội), Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa, đội phó).
Hậu vệ: Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng), Đoàn Văn Hậu (Hà Nội), Đặng Văn Tới (Hà Nội), Hồ Tấn Tài (Bình Định), Trần Đình Trọng (Sài Gòn FC), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Đại (Viettel).
Tiền vệ: Tống Anh Tỷ (B.Bình Dương), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội, đội trưởng), Hồ Minh Dĩ (Hà Nội), Đinh Thanh Bình (HAGL), Trần Thanh Sơn (HAGL), Lương Hoàng Nam (HAGL, đội phó), Dương Văn Hào (Viettel), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel).
Tiền đạo: Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Trần Thành (Huế).

MỚI - NÓNG