U19 Lào giành 12 điểm tuyệt đối, tránh Việt Nam tại bán kết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong trận cuối cùng ở bảng B, Lào đã đánh bại Malaysia để duy trì thành tích toàn thắng. Với 12 điểm tuyệt đối sau bốn trận thắng, họ đứng đầu bảng và sẽ gặp đội nhì bảng A là Thái Lan tại bán kết, trong khi Việt Nam đụng độ Malaysia.
U19 Lào giành 12 điểm tuyệt đối, tránh Việt Nam tại bán kết ảnh 1

Lào toàn thắng cả bốn trận ở vòng bảng

Lào đang là bất ngờ lớn nhất ở giải U19 Đông Nam Á năm nay khi họ toàn thắng cả ba trận và vững vàng trên ngồi đầu. Trong khi đó, Malaysia vốn được đánh giá mạnh hơn nhưng chỉ có được vị trí thứ hai với 7 điểm. Đây là trận đấu giữa hai đội đã chắc chắn giành vé đi tiếp nên ý nghĩa của nó chỉ là phân định nhất nhì.

Về lý thuyết, Malaysia sẽ phải thắng Lào trong cuộc gặp gỡ lúc 15h00 hôm nay thì mới mong có ngôi đầu, nhưng diễn biến trên sân cho thấy họ có vẻ không mấy quyết tâm giành chiến thắng. Thậm chí, Lào mới là đội thi đấu với tinh thần tốt hơn và chất lượng chuyên môn cao hơn.

Phút 14, tiền vệ của Lào tung cú sút rất căng từ ngoài vòng cấm, nhưng may cho Malaysia khi thủ môn của họ đã chơi tập trung, hoá giải thành công. 5 phút sau, U19 Malaysia có lời đáp trả với cú sút xa, song thủ môn Dalasean bên phía Lào đã xuất sắc cản phá.

Sau đó là khoảng thời gian hai đội hai đội thi đấu cầm chừng, chủ trương an toàn nên họ không đẩy cao đội hình. Thay vào đó là những pha tranh chấp quyết liệt ở giữa sân. Nhưng Lào để lại nhiều ấn tượng tốt hơn nhờ khả năng giữ bóng rất tốt của hàng tiền vệ.

U19 Lào giành 12 điểm tuyệt đối, tránh Việt Nam tại bán kết ảnh 2

Malaysia chỉ quanh quẩn ở vòng ngoài, ít khi xâm nhập được vào vòng cấm của Lào

Vấn đề là họ cũng không thể đưa bóng tiến sâu vào vòng cấm do chất lượng các đường chuyền cuối cùng không cao. Đó là lý do không xuất hiện thêm cơ hội nguy hiểm nào trong 45 phút đầu và hai đội tạm rời sân với kết quả hòa không đều.

Sang hiệp hai, tình thế không có gì biến chuyển. 20 phút đầu tiên diễn ra khá tẻ nhạt khi cả hai đội đều luân chuyển bóng rất nhiều ở phần sân nhà, không thường xuyên dâng cao.

Các cơ hội của họ chỉ đến từ những pha phất bóng cho tiền đạo đua tốc độ. Nhưng bài tấn công này không hiệu quả vì các đường chuyền kém chính xác. Nửa đầu hiệp hai diễn ra với chỉ duy nhất một pha dứt điểm, đó là tình huống ở phút 60 khi Nairi đi bóng trước vòng cấm và tung cú sút chân trái rất mạnh đưa bóng đi vọt xà.

Trong thế trận "rủ ngủ", Lào đã bất ngờ dẫn điểm vào phút 67. Từ một tình huống phạm lỗi của đối thủ trong vòng cấm, trọng tài cho các cầu thủ áo trắng được hưởng phạt đền và Sangvilay Phoutthavong không bỏ qua cơ hội. Anh điềm tĩnh ghi bàn từ chấm 11m.

Sau đó, Lào dồn quân lên ép sân với hy vọng sớm kết liễu đối thủ. Nhưng sức ép của họ cũng chỉ ở mức vừa phải, trong khi Malaysia gần như bất lực, không thể tiến vào vòng cấm đối phương. Cơ hội hiếm hoi họ có chỉ là cú đá từ cự ly 20m đi thiếu chính xác của Rahman vào phút 88 hay pha bắt volley vọt xà cũng của tiền đạo số 10 này vào phút 90.

Tấn công yếu ớt, Malaysia đành chấp nhận thua 0-1. Như vậy, thật bất ngờ khi Lào là đội duy nhất toàn thắng ở vòng bảng giải U19 Đông Nam Á. Họ đá ít hơn Việt Nam 1 trận nhưng lại nhiều điểm hơn đội đứng đầu bảng A (12 so với 11 điểm). Trận đấu cùng giờ giữa Campuchia và Timor Leste kết thúc với tỷ số 1-4 nghiêng về Timor Leste, đồng nghĩa Campuchia xếp áp chót.

Theo lịch, vòng bán kết sẽ diễn ra sau hai ngày nữa, Lào sẽ gặp Thái Lan ở trận bán kết lúc 20h00 và trước đó lúc 15h30 là cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Malaysia.

U19 Lào giành 12 điểm tuyệt đối, tránh Việt Nam tại bán kết ảnh 3
MỚI - NÓNG