U17 Indonesia vẫn có cơ hội dự VCK U17 châu Á dù đã bị loại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thất bại 1-5 trước Malaysia khiến U17 Indonesia vuột mất tấm vé tham dự VCK U17 châu Á 2023. Tuy nhiên, đội bóng trẻ xứ vạn đảo vẫn còn một cơ hội nhỏ nhoi.
U17 Indonesia vẫn có cơ hội dự VCK U17 châu Á dù đã bị loại ảnh 1

Trên sân nhà, U17 Indonesia bất ngờ thảm bại 1-5 trước Malaysia ở bảng B. Kết quả này, cùng với việc U17 Lào đánh bại Kyrgyzstan 2-1 ở bảng I, đồng nghĩa với việc Indonesia đã bị loại.

Đội bóng này có cùng 3 điểm như U17 Lào trong danh sách các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất nhưng xếp sau về hiệu số bàn thắng bại, ngậm ngùi chia tay VCK U17 châu Á 2023.

Tuy nhiên, U17 Indonesia vẫn còn cơ hội rất nhỏ tham dự giải đấu cấp châu lục. Sau khi Bahrain rút lui thì Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vẫn chưa tìm được quốc gia đăng cai VCK U17 châu Á vào tháng 5/2023. Theo lý thuyết, nếu Indonesia giành được quyền đăng cai giải đấu thì sẽ được tham dự với tư cách chủ nhà. Nếu điều này xảy ra thì đồng nghĩa với việc một trong 6 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ phải nhường chỗ và khả năng cao sẽ là U17 Lào.

Trên thực tế, khả năng Indonesia giành được quyền đăng cai không cao. Để bảo vệ lợi ích của các đội tuyển, AFC chỉ cần lựa chọn trong 16 quốc gia có vé tham dự VCK U17 châu Á làm chủ nhà. Bên cạnh đó, thảm kịch tại sân vận động Kanjuruhan khiến Indonesia khó có thể cạnh tranh với các quốc gia khác.

Khu vực Đông Nam Á có 4 đại diện tham dự VCK U17 châu Á 2023. Đó là Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và Lào. U17 Indonesia là đương kim vô địch Đông Nam Á nhưng đành ngậm ngùi ở nhà theo dõi.

MỚI - NÓNG