‘Tý điên’ và băng giang hồ bảo kê bến xe Miền Đông hầu tòa

Băng nhóm ‘Tý điên’ tại phiên tòa sáng nay 29/9. Ảnh: Tân Châu
Băng nhóm ‘Tý điên’ tại phiên tòa sáng nay 29/9. Ảnh: Tân Châu
TPO - Sáng nay (29/9), TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử băng nhóm bảo kê tại khu vực bến xe Miền Đông do Nguyễn Trọng Ngôn (tức Tý điên) cầm đầu.

Nỗi kinh hoàng của các nhà xe và người dân

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến đầu năm 2013, tại khu vực bến xe Miền Đông (phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM) nổi lên băng nhóm tội phạm do "Tý điên" cầm đầu, gây ra nhiều vụ cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản của các nhà xe, với phương thức, thủ đoạn hoạt động trắng trợn, manh động, gây hoang mang lo sợ cho quần chúng nhân dân, đặc biệt là các công ty vận tải hành khách, người dân sống xung quanh khu vực bến xe Miền Đông.

Ngoài "Tý điên" là "thủ lĩnh", băng nhóm bảo kê này còn có các đối tượng tham gia là Dương Văn Lành, Đinh Trọng Quý (tức Quý thối), Hồ Sỹ Quý (tức Quý điên), Nguyễn Công Chính (tức Chín rồng), Nguyễn Quốc Mạnh, Ngô Quang Đồng, Đàm Duy Hải, Nguyễn Tăng Tiến, Nguyễn Đình Thiện (tức Bi Huế), Ngô Thiên (tức Chúc nẩu),…

Quá trình hoạt động tại bến xe Miền Đông, "Tý điên" đã chỉ đạo đồng bọn thực hiện một số vụ án, gây kinh hoàng cho các nhà xe và hành khách qua lại bến xe.

Đánh ngất tài xế taxi vì không nghe lời

Khoảng 16h ngày 23/7/2010 ông Lê Đức Lợi, tài xế xe taxi chở khách vào cổng số 3 bến xe Miền Đông.

Lúc này "Tý điên", Nguyễn Quốc Mạnh, Dương Văn Lành, Đinh Trọng Quý (tức Quý thối) và Ngô Quang Đồng đang ngồi trước cổng Công ty Hoàng Long. Thấy ông Lợi chỉ khách vào trong quầy mua vé, Ngôn tiến lại và chửi ông Lợi: "Để tụi tao kiếm tiền, sao lại chỉ cho họ (tức là để Ngôn dẫn khách đi xe An Sinh của Ngôn)".

Ông Lợi đáp: “Đó là việc của tụi mày, tao chở khách thì tao chỉ cho họ”. Nghe thế, "Tý điên" lao đến đánh vào mặt ông Lợi. Tiếp đó, Mạnh, Lành và Đồng cùng nhảy đánh ông Lợi. Sau đó, Đinh Trọng Quý dùng cây tuýp sắt (dài khoảng 50cm, một đầu dẹt, dùng để thăm lốp xe) lấy trên xe khách An Sinh đánh một cái vào đầu ông Lợi, làm nạn nhân ngã xuống đất bất tỉnh.

Ông Lợi được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện nhân dân Gia Định, với tỷ lệ thương tật là 58,7%.

Giải quyết mâu thuẫn bằng dao

Khoảng 19h ngày 23/06/2011, "Tý điên" gọi điện thoại cho "Quý điên" và Dương Văn Lành đến bến xe Miền Đông cùng với Nguyễn Quốc Mạnh, Nguyễn Công Chính (tức Chín rồng, anh trai "Tý điên") và Ngô Quang Đồng tìm Thái (tức Thái đen, chưa rõ nhân thân lai lịch) để đánh do trước đó Thái có mâu thuẫn với Nguyễn Công Chính.

Khi nhóm của "Tý điên" đang truy đuổi Thái, thì ông Lê Trần Khánh Duy (tức Thành điện) - nhân viên cơ khí Công ty Hoàng Long, đến khuyên ngăn. Thấy vậy, "Tý điên" và đồng bọn tấn công ông Duy.

Khi ông Nguyễn Hữu Bình (nhân viên Công ty Hoàng Long) chạy đến can ngăn và đỡ ông Khánh Duy dậy, nhóm của  "Tý điên" quay sang đánh ông này. Dương Văn Lành lấy gậy sắt (dài khoảng 60cm, gồm ba khúc, mỗi khúc dài 20cm) đánh vào người và đầu ông Bình.

Sau khi ông Bình bị đánh ngã xuống đất, Mạnh và Quý dùng ghế nhựa và ly nước ném vào người ông Bình rồi cả nhóm bỏ đi. Ông Nguyễn Hữu Bình được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện nhân dân Gia Định, tỷ lệ thương tích của ông Nguyễn Hữu Bình là 20,8%.

Chém “thượng đế” vì đòi hóa đơn

Khoảng 18h ngày 14/07/2008, anh Vũ Đức Duy (ngụ quận Tân Bình) cùng nhóm bạn là Lâm, Bình, Hùng, Sáu (Thịnh)… đến nhậu tại quán Nam Sơn 1, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Đến 21h cùng ngày, nhóm của anh Duy thanh toán tiền ra về. Anh Bình (bạn anh Duy) yêu cầu Nguyễn Quang Sinh - quản lý và thu ngân của quán xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Sinh yêu cầu nếu xuất hóa đơn thì phải nộp thêm 10% thuế giá trị gia tăng, nên hai bên có lời qua tiếng lại.

Trong lúc mọi người cãi nhau, anh Vũ Đức Duy đi từ bãi gửi xe vào trong quán. Đinh Trọng Quý, nhân viên giữ xe của quán, lấy một con dao mũi nhọn dùng để thái thịt bê và đâm một nhát vào phía dưới nách trái anh Duy. Duy bỏ chạy ra phía ngoài, còn Đinh Trọng Quý đem dao để lại bàn thái thịt bê rồi bỏ trốn.

Anh Vũ Đức Duy được mọi người đưa đi cấp cứu, với tỷ lệ thương tích là 32%.

Ngay sau khi VKS công bố cáo trạng, HĐXX đã tiến hành hội ý. Đến gần 11 giờ trưa nay, phiên tòa vẫn chưa được tiến hành xét xử trở lại.

Đây là lần mở tòa thứ 3, trước đó vào ngày 26/8/2015 và 29/3/2016 Tòa 2 lần mở phiên tòa, tuy nhiên tới phần xét hỏi thì cả 2 lần Tòa đều hoãn.

6 đối tượng bị VKS truy tố về tội danh “Cố ý gây thương tích” gồm: Nguyễn Trọng Ngôn (tức Tý điên, SN 1974, ngụ đường Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh); Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1967, ngụ đường Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh); Dương Văn Lành (SN 1981, tại Trà Vinh, ngụ phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức); Đinh Trọng Quý (SN 1990, tại Hưng Yên, ngụ quận Thủ Đức); Ngô Quang Đồng (SN 1988, tại Thừa Thiên Huế, ngụ Cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh); Hồ Sỹ Quý (SN 1983, tại Thanh Hóa, ngụ quận Bình Thạnh).

MỚI - NÓNG