Tuyển VN có nhiều hy vọng

Tuyển VN có nhiều hy vọng
TP - Giải quần vợt vô địch U14 châu Á (nhóm 2) 2013 do TPHCM đăng cai tổ chức diễn ra từ ngày 14 đến 25-1 tại sân thi đấu Phú Thọ (TPHCM).

Đây là lần thứ 2, TPHCM đăng cai tổ chức giải và đây cũng là giải nằm trong chương trình phát triển quần vợt khu vực châu Á của LĐ quần vợt quốc tế (ITF).

Giải là cơ hội cho các tay vợt U14 Việt Nam thi đấu với các tay vợt cùng trang lứa trong khu vực ở nhóm 2.

Tham dự giải có 16 đội thi đấu ở 2 nội dung đơn nam, đôi nam và đơn nữ, đôi nữ. Mỗi quốc gia được cử 3 tay vợt nam và 3 tay vợt nữ, riêng nước đăng cai được cửa 5 tay vợt nam và 5 tay vợt nữ.

Trong 10 tay vợt nam, nữ của chủ nhà Việt Nam thì đây là những gương mặt sáng giá nhất của quần vợt Việt Nam.

Nét đặc biệt của giải trẻ châu Á là các trận đấu không có trọng tài và các tay vợt tự đếm điểm thắng - thua nhằm dần làm quen với thái độ trung thực, tính chuyên nghiệp mà ITF đòi hỏi với các tay vợt trẻ.

Ngoài ra giải cũng không có giải thưởng tiền mặt mà chỉ có điểm thưởng theo quy định của ITF, theo đó hạng nhất được thưởng 300 điểm (đơn) và hạng 31 được 1 điểm. Vô địch đôi được thưởng 200 điểm. Đội vô địch nhóm 2 được lên thi đấu ngay ở nhóm 1 năm 2013.

Các tay vợt đạt thứ hạng từ 1 đến 4 của cả nam và nữ được cử tham dự giải nhóm 1 được tổ chức vào tháng 3-2013 tại Philippines và ITF sẽ đài thọ toàn bộ.

Tuyển Việt Nam tham dự giải nhóm 2 này đều là các tay vợt hàng đầu nhóm lứa tuổi 12 và 14. Hy vọng các tay vợt trẻ của VN sẽ làm nên chuyện trước các đối thủ trong khu vực để giành quyền tham dự nhóm 1 của quần vợt châu Á.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG