Tuyển Việt Nam thắng Thái Lan: Bản lĩnh nhà vô địch Đông Nam Á

Anh Đức ăn mừng bàn thắng vàng. Ảnh: Hữu Phạm
Anh Đức ăn mừng bàn thắng vàng. Ảnh: Hữu Phạm
TPO - Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam là kết quả xứng đáng cho bản lĩnh thi đấu và những nỗ lực của thầy trò HLV Park Hang Seo. Đội tuyển Việt Nam đã thực sự chơi một trận đấu đầy tự tin trước đối thủ.

Không ngoài dự đoán trước đó, dù chỉ mang tính chất giao hữu những trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan hôm nay diễn ra vô cùng nóng bỏng. Trong cả trận đấu, trọng tài chính Ilda Jumpei đã liên tục phải cắt còi sau các tình huống vào bóng quyết liệt từ cả hai phía. Đặc biệt sang hiệp 2, cầu thủ đôi bên dường như không còn giữ được cái đầu lạnh, thường xuyên có những pha bóng ác ý hoặc trả đũa nhau.

Trận đấu đã 2 lần phải dừng lại khi cầu thủ đôi bên lao vào nhau để ăn thua. Trong một tình huống cầu thủ Thái Lan đang nằm sân, hình ảnh trên truyền hình cho thấy hậu vệ Duy Mạnh đã “đặt chân” lên đùi cầu thủ đối phương. Các cầu thủ Thái Lan cũng không vừa, phút 75, số 6 Pansa của Thái Lan đã bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo sau pha tung chân sút thẳng vào Công Phượng.

Về nhân sự, đáng chú ý nhất là việc HLV Park Hang Seo đưa tiền vệ Tuấn Anh và tiền đạo Văn Toàn vào sân ngay từ đầu. Các vị trí còn lại đều là những cầu thủ từng cùng ông Park kinh qua nhiều giải đấu khác nhau 2 năm vừa qua. Tuấn Anh vừa bình phục chấn thương, lần đầu tiên góp mặt ở một đội bóng do ông Park Hang Seo dẫn dắt, còn Văn Toàn đang đạt phong độ rất cao ở V-League với 5 bàn thắng cho HAGL. Nhưng trước đây, Văn Toàn thường phải sắm vai dự bị và ít khi được HLV Park Hang Seo đưa vào sân.

Thực tế, cả hai thử nghiệm của HLV Park Hang Seo đều cơ bản thành công. Tuấn Anh chơi khá tốt ở vị trí giữa sân, dù các tình huống xử lý bóng của anh có lúc chưa thực sự chính xác. Trong khi đó, Văn Toàn đã chơi rất năng nổ trên hàng tấn công. Các hậu vệ Thái Lan đã nhiều phen phải vất vả để ngăn cản các tình huống đi bóng của Văn Toàn.  

Điểm đáng khen ngợi nhất trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam hôm qua có lẽ là sự tự tin. HLV Park Hang Seo đã thành công trong việc tạo nên một đội bóng thực sự có bản lĩnh. Các cầu thủ Việt Nam mạnh dạn phối hợp, tổ chức tấn công ngay khi nhập cuộc, bất chấp sức ép rất lớn từ trên khán đài sân Chang Arena.

Tuy nhiên cũng phải thừa nhận, Thái Lan là đối thủ thực sự mạnh ở khu vực Đông Nam Á. Với độ tuổi trung bình 27,4 (Việt Nam 24,1), Thái Lan tỏ ra đặc biệt kinh nghiệm trong việc kìm tốc độ trận đấu cũng như sự hưng phấn của đối thủ. Trong hiệp 1, dù chịu lép vế về thế trận so với Việt Nam, đội chủ nhà mới là bên sở hữu số cơ hội rõ nét nhiều hơn. Đáng kể nhất là pha dứt điểm dội cột dọc của Supachai phút 18.

Bước sang hiệp 2, Thái Lan đã bất ngờ đẩy cao đội hình tấn công nhiều hơn, và lập tức gây nhiều khó khăn cho Việt Nam. Phút 75, tuyển Việt Nam đã một phen giật mình khi bóng đi vào lưới sau pha đá phạt trực tiếp của Thái Lan. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do trọng tài xác định một cầu thủ Thái Lan đã phạm lỗi với hậu vệ Việt Nam.

Trong tình thế khó khăn, HLV Park Hang Seo tiếp tục cho thấy những điều chỉnh nhân sự và chiến thuật sáng suốt như từng thể hiện ở những giải đấu trước đây. Việc Hồng Duy và Công Phượng vào sân đã giúp các tình huống tấn công của đội tuyển Việt Nam trở nên nguy hiểm hơn.

Trong những phút cuối, hàng tấn công tuyển Việt Nam đã tạo được sức ép ngược lại về phía phần sân Thái Lan. Bàn thắng của Anh Đức ở phút bù giờ đã thành quả xứng đáng cho những gì thầy trò HLV Park Hang Seo đã thể hiện trong cả trận đấu.

Với chiến thắng 1-0 trước Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã giành quyền vào đá trận tranh cúp vô địch với Curacao ngày 8/6 tới.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.